02/02/2013 - 08:25

Điều trần tại Thượng viện Mỹ về đề cử Bộ trưởng Quốc phòng mới:

Khó cho Hagel

Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Chuck Hagel, nhân vật được Tổng thống Barack Obama đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng nước này, hôm 1-2 đã có phiên điều trần "nảy lửa" trước các "đồng nghiệp cũ" tại Thượng viện về sách lược của ông trên cương vị mới.

Đúng như dự đoán của giới phân tích, tại phiên điều trần, ông Hagel đã gặp phải sự chỉ trích gay gắt cũng như các câu hỏi hóc búa từ phía các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa, trong đó có 4 thành viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện, cho biết họ phản đối việc đề cử ông Hagel giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain đã chỉ trích ông Hagel vì đã phản đối việc Mỹ tăng viện quân vào Iraq hồi năm 2007. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Jim Inhofe phát biểu rằng những gì mà ông Hagel thể hiện cho thấy còn thiếu một lập trường phản đối mạnh mẽ đối với những chính sách làm giảm sức mạnh và ảnh hưởng của Mỹ trên toàn thế giới. Ông Inhofe và nhiều nghị sĩ khác cũng cáo buộc ông Hagel quá "mềm mỏng" trong vấn đề kiểm soát việc kinh doanh và sở hữu súng đạn trong nước.

Thượng nghị sĩ Chuck Hagel vấp phải khá nhiều trở ngại trong buổi điều trần ở Thượng viện Mỹ. Ảnh: AP 

Ông Hagel là một cựu Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa và từng tham chiến tại Việt Nam. Ông đã rời Thượng viện năm 2008 sau khi phải nhận những chỉ trích từ nhiều chính trị gia của phe Cộng hòa do những hành động bị coi là chống lại các lợi ích của đồng minh Israel, như bỏ phiếu phản đối việc Mỹ áp lệnh trừng phạt với Iran hay ủng hộ mở cuộc đàm phán trực tiếp với phong trào Hamas của Palestine, hay từ chối ký vào bức thư kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) liệt nhóm Hezbolla vào danh sách khủng bố. Vì lý do này, đề cử của Tổng thống Obama đối với ông Hagel gặp phải không ít hoài nghi, thậm chí cả những chỉ trích gay gắt từ phía các Thượng nghị sĩ của cả hai đảng, những người có quan hệ mật thiết với các nhóm lợi ích ủng hộ Israel.

Có lẽ vì thế mà khi phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực của Thượng viện Mỹ, ông Chuck Hagel tuyên bố quan điểm không bao giờ thay đổi, rằng: "Nước Mỹ phải xây dựng và duy trì một lực lượng quân sự mạnh nhất với vai trò lãnh đạo trong cộng đồng quốc tế để đương đầu với các mối đe dọa và thách thức". Phát biểu này của Hagel được coi là nhằm đáp trả ý kiến của các nhà phê bình khi cho rằng ông với vai trò Bộ trưởng Quốc phòng có thể khiến nước Mỹ suy yếu. Đồng thời, Thượng nghị sĩ bang Nebraska còn cho biết sẽ "không ngần ngại sử dụng tất cả công cụ quyền lực của quân đội" đi kèm tư duy sáng suốt và sách lược khôn ngoan trong mục tiêu bảo vệ an ninh và lợi ích của nước Mỹ.

Về vấn đề Israel, ông Hagel lên tiếng đảm bảo với Ủy ban Quân lực Thượng viện rằng Mỹ sẽ duy trì một cam kết "không thể lay chuyển" đối với an ninh của Israel cùng đề nghị hỗ trợ một Nhà nước Do Thái mạnh mẽ. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết sẽ ủng hộ lập trường cứng rắn của chính quyền Obama xung quanh vấn đề ngăn chặn khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran. Và nếu đề cử được thông qua, ông đảm bảo lực lượng vũ trang sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng cho một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Tehran trong tình thế bắt buộc, với tính "thận trọng và chắc chắn".

Ngoài những vấn đề cốt yếu như trên, Thượng nghị sĩ bang Nebraska cũng lên tiếng tán thành các kế hoạch của ông chủ Nhà Trắng về vấn đề rút lực lượng quân đội Mỹ khỏi Afghanistan trước thời hạn 2014. Ông còn cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực truy quét các nhóm khủng bố tại Yemen, Somalie và Bắc Phi thông qua Lực lượng Hoạt động Đặc biệt và máy bay không người lái. Liên quan đến các chính sách nội bộ, ông Hagel nói rằng sẽ đảm bảo tính bình đẳng cho phụ nữ và người đồng tính khi phục vụ trong quân đội. Ngoài ra, vị chính trị gia 67 tuổi cũng lặp lại quan điểm phản đối chính sách cắt giảm chi tiêu quốc phòng bởi điều này sẽ "tàn phá" Lầu Năm Góc và dẫn đến nhiều tác hại về mặt quân sự.

Theo luật định, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về đề cử ông Hagel sau phiên điều trần của Ủy ban Quân lực nói trên. Trong trường hợp ông được cả 55 Thượng nghị sĩ Dân chủ ủng hộ tại Thượng viện 100 ghế, ông vẫn cần sự đồng ý của ít nhất 5 Thượng nghị sĩ Cộng hòa nữa để được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ. Liệu ông có thể vượt qua cái "ải" này hay không?

VI VI (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết