23/12/2008 - 08:38

Khi người Mỹ thiếu ăn!

Một điểm phục vụ lương thực miễn phí cho người vô gia cư tại thành phố San Jose, bang California.
 
Ảnh: Csmonitor

Khủng hoảng kinh tế càng khiến mùa Giáng sinh năm nay chẳng vui vẻ chút nào đối với những mảnh đời nghèo khổ ở Mỹ. Tuy nhiên, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, các cá nhân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã nghĩ ra nhiều cách thức hỗ trợ người thiếu đói. Dưới đây là ghi nhận của tờ Csmonitor về chuyện “một miếng khi đói bằng một gói khi no” tại quốc gia được xem là giàu nhất thế giới này.

Các tổ chức chống đói như City Harvest tại New York đang thúc giục nhiều tập đoàn kinh doanh hủy bỏ các bữa tiệc chiêu đãi cuối năm để dùng số tiền đó giúp đỡ người nghèo khó. Các trung tâm thể dục yoga như Riverdog ở Connecticut thì tổ chức sự kiện “Yoga vì lương thực”, theo đó người nào viện trợ một bao hàng tạp hóa sẽ được tham dự lớp yoga miễn phí. Feeding America, tổ chức cứu đói lớn nhất nước Mỹ có trụ sở tại Chicago, đã sát cánh cùng với tập đoàn General Mills và hãng truyền thông NBC trong chương trình truyền hình được hiểu nôm na là “bớt ăn vì người nghèo”.

Các tổ chức nhân đạo trên cho biết năm nay là một trong những năm khắc nghiệt nhất, đồng thời cũng là năm mà họ có nhiều sáng kiến để giúp đỡ những người đang cần lương thực. Nói như giám đốc điều hành của City Harvest, ông Jilly Stephens, thì đây là năm “bận rộn” nhất. Nhờ sự tác động của City Harvest, Thị trưởng New York Michael Bloomberg đã viết thư cho 200 nhà sản xuất và phân phối lương thực trên địa bàn khuyến khích họ “ra tay nghĩa hiệp”. City Harvest cũng kêu gọi mọi người nhịn một bữa ăn trưa để đóng góp vào các ngân hàng lương thực. Còn Feeding America đã vận động được nhiều tiền và lương thực cho hơn 200 ngân hàng lương thực tại tất cả 50 bang. So với năm ngoái, Feeding America huy động được hơn 13% số lương thực và hơn 30% ngân quỹ. Chẳng hạn, các tập đoàn lớn như Kraft Foods, Wal-Mart và Bank of America đóng góp hơn 1 triệu USD, trong khi các hãng như KPMG quyết định giảm thưởng và dành nửa triệu USD ủng hộ Feeding America.

Và cũng nhờ lời kêu gọi của các tổ chức từ thiện, chính quyền nhiều tiểu bang đã tăng mức hỗ trợ tem lương thực cho người nghèo. Ví dụ, bang Washington tăng 200% số lượng tem lương thực, tức có thêm 68.000 gia đình lao động có thể được tiếp cận tem lương thực. Các bang như Oregon, Wisconsin, Michigan, Massachusetts, Maryland thì tăng mức giới hạn thu nhập để nhận được tem trợ cấp lương thực...

Tuy nhiên, cung còn lâu mới đáp ứng đủ cầu. Các ngân hàng lương thực cho biết số người đến xin trợ giúp năm nay tăng 30% so với năm ngoái, thậm chí tại một số ngân hàng, tỷ lệ đó lên tới 70%.

PHÚC GIA AN (Theo Csmonitor)

Chia sẻ bài viết