07/05/2017 - 18:44

Khai mạc Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy

(CT)- Sáng 7-5-2017 (nhằm ngày 12-4 năm Đinh Dậu), Ban tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm quận Bình Thủy khai mạc Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy. Đến dự có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ... cùng đông đảo người dân, du khách.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, thắp nhang tại Đình Bình Thủy.

Lễ hội năm nay diễn ra trong các ngày 12, 13 và 14-4 âm lịch, mở đầu bằng nghi thức Long xa du ngoạn vào rạng sáng 12-4. Tiếp theo đó, nhiều nghi lễ truyền thống sẽ được tiến hành như Lễ Thay khăn sắc Thần, Lễ Tế Thần Nông, Lễ Tế Sơn Quân, Lễ Tôn Vương, Lễ Chánh Tế, Lễ Túc Yết... Lễ hội Kỳ yên Thượng điền còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như đua thuyền truyền thống, trò chơi dân gian, hội thi mâm xôi ngọt, hội bánh dân gian, hội thi hoa lan, triển lãm sách... Ngay ngày đầu diễn ra, Lễ hội đã thu hút hàng chục ngàn du khách đến tham quan, lễ bái.

Đình Bình Thủy là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia của TP Cần Thơ. Được biết trong lễ hội lần này, Bảo tàng TP Cần Thơ sẽ ghi hình, sưu tầm tư liệu để thực hiện hồ sơ khoa học đề nghị công nhận Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết