15/07/2013 - 22:17

Ấn Độ

Kết thúc một kỷ nguyên điện tín

Hôm 14-7, hàng ngàn người dân Ấn Độ đã đổ xô đến các văn phòng điện tín trên khắp cả nước để gửi đi những tin nhắn lưu niệm cuối cùng cho bạn bè và người thân trước khi dịch vụ liên lạc này chính thức đóng cửa vào 10 giờ tối cùng ngày, khép lại 162 năm hoạt động.

Với lý do trên, Văn phòng Điện tín Trung ương ở Thủ đô New Delhi cho biết họ phải “gồng mình” phục vụ số lượng người gửi điện tín tăng cao đúng như dự báo trong ngày cuối. Truyền thông địa phương cho biết không chỉ tại New Delhi, các văn phòng điện tín trên khắp cả nước cũng đón nhận những hàng dài người dân đến gửi các tin nhắn kỷ niệm cuối cùng.

Một trong những tin nhắn trên mang thông điệp: “Hãy cẩn thận giữ lại một phần của lịch sử, mẹ nhé”. Dù chỉ chứa 5 từ, một bức điện tín khác có thể tóm tắt cả một sự thay đổi lịch sử: “Kết thúc một Kỷ nguyên”.

Trong những năm qua, Ấn Độ được xem là quốc gia duy nhất vẫn còn duy trì loại hình dịch vụ điện tín thương mại lớn nhất thế giới. Chi phí cho mỗi bức điện tín ở Ấn Độ có giá 20 Rupee (chưa tới 50 xu Mỹ) và được phân phát bởi những nhân viên đi xe đạp.

Theo Tổng giám đốc Văn phòng Điện tín Trung ương Shameem Akhtar, thời kỳ thịnh vượng của dịch vụ điện tín vốn do Chính phủ Ấn Độ điều hành diễn ra vào năm 1985 với mỗi ngày xử lý khoảng 600.000 bức điện tín trên khắp cả nước. Tuy nhiên, hiện nay con số trên đã giảm xuống chỉ còn 5.000 bức điện tín. Chỉ trong 7 năm qua, điện tín tại Ấn Độ đã thất thu đến 250 triệu USD do chịu ảnh hưởng từ sự bùng nổ các dịch vụ Internet và đặc biệt là điện thoại di động, vốn đã đạt mốc 867 triệu thuê bao hồi tháng 4 vừa qua, tăng hơn gấp đôi so với thời điểm năm 2009.

   THANH LIÊM (Theo AFP, ABC)

 

Chia sẻ bài viết