Thâm Quyến, nơi quá trình chuyển đổi kinh tế của Trung Quốc bắt đầu cách đây hơn 4 thập niên và đã chứng kiến ngành công nghiệp công nghệ cao trở thành động lực tăng trưởng, đang cam kết tăng gấp đôi nỗ lực để củng cố lĩnh vực này trong bối cảnh Trung Quốc thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp và chống lại các hạn chế công nghệ do phương Tây áp đặt.

Thành phố Thâm Quyến nhìn từ trên cao. Ảnh: SCMP
Theo đó, Thâm Quyến có kế hoạch đạt sản lượng hơn 1.500 tỉ nhân dân tệ (khoảng 209 tỉ USD) trong các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng hơn 7% trong bối cảnh các ngành chiến lược của Thâm Quyến hồi năm 2023, gồm năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo, tăng 8% và chiếm 41,9% GDP của
thành phố.
Năm 2023, kinh tế của Thâm Quyến tăng trưởng 6%, phù hợp với mục tiêu mà thành phố đặt ra. Thị trưởng Đàm Vĩ Trung cho biết, thành phố năm nay đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,5%. “Chúng ta phải thoát khỏi sự kìm hãm công nghệ của phương Tây, vượt qua chiến lược “sân nhỏ, hàng rào cao” của họ và tạo ra sự đổi mới mạnh mẽ về khoa học và công nghệ” - ông Đàm tuyên bố. Chiến lược mà ông Đàm nhắc tới chính là các lệnh cấm hoặc hạn chế của Mỹ đối với việc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao sang Trung Quốc cũng như các dòng vốn đầu tư liên quan.
Mặt khác, Thâm Quyến còn đặt mục tiêu nâng cấp các ngành công nghiệp trụ cột, gồm các ngành về truyền thông và thiết bị thông minh, đồng thời khám phá triển vọng trong các lĩnh vực mới nổi như phương tiện kết nối Internet, hàng không vũ trụ, máy bay không người lái (UAV) và ô tô bay. Là “thủ đô” của UAV, Thâm Quyến năm 2023 đã mở 77 tuyến bay UAV mới và hoàn thành hơn 600.000 chuyến bay vận chuyển hàng hóa bằng UAV. Ngoài ra, Thâm Quyến cũng đang nỗ lực phát triển hơn nữa trong các lĩnh vực về ôtô, chất bán dẫn và dụng cụ chính xác cao cấp, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp trong tương lai, gồm robot thông minh, sinh học tổng hợp, khoa học não bộ, di truyền tế bào và thông tin lượng tử.
Chưa dừng lại ở đó, Thâm Quyến tuyên bố thành lập trung tâm xử lý tranh chấp thương mại quốc tế cũng như trung tâm dịch vụ pháp lý quốc tế, chuyên giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài. Thâm Quyến còn có ý định “bổ sung hơn 20 viện nghiên cứu khoa học cao cấp, trung tâm nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp và các nhóm nghiên cứu khoa học cấp cao”.
Được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của Trung Quốc”, Thâm Quyến là quê hương của những “gã khổng lồ” như tập đoàn viễn thông Huawei, hãng xe BYD và hãng sản xuất thiết bị bay không người lái DJI. Đây cũng là nơi mà hàng chục công ty đặt trụ sở chính nằm trong “danh sách thực thể” của Washington, trong đó gồm các công ty và cá nhân từ nhiều quốc gia khác nhau bị Mỹ coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Dẫu vậy, Thâm Quyến đang phải gánh vác trọng trách đổi mới để đạt được những đột phá về công nghệ của Trung Quốc trong các ngành chiến lược, đồng thời giúp Bắc Kinh đạt được chuỗi giá trị để phòng ngừa những “cơn gió ngược” kinh tế do nợ, giảm phát và nhân khẩu học thúc đẩy. “Thâm Quyến là nạn nhân đầu tiên trong cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung, qua đó cho thấy thành phố thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Do đó, Thâm Quyến có nhiệm vụ cấp bách là ổn định chuỗi cung ứng và công nghiệp của Trung Quốc” - Peng Peng, Chủ tịch điều hành của Hiệp hội Cải cách Quảng Đông, cho biết.
Năm ngoái, “3 trụ cột” xuất khẩu mới của Thâm Quyến, gồm xe điện, pin năng lượng mặt trời và pin lithium, tăng 33,9%, vượt mức của cả nước là 29,9%. Được biết, “3 trụ cột” xuất khẩu cũ của Trung Quốc bao gồm quần áo, đồ gia dụng và đồ trang trí nội thất.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)