05/08/2014 - 13:43

Israel ngừng bắn trong 7 giờ

* Tel Aviv nghe lén Ngoại trưởng Mỹ

Sáng 4-8, Israel tuyên bố ngừng bắn tại hầu hết Dải Gaza trong 7 giờ (bắt đầu từ 2 giờ chiều giờ Việt Nam) sau khi các lãnh đạo thế giới kịch liệt lên án việc họ lần thứ ba dội bom vào một trường học của Liên Hiệp Quốc (LHQ) khiến 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Israel đã không kích và giết chết một tư lệnh của nhóm Hồi giáo Jihad, đồng minh của Hamas.

Nhiều người Palestine chết vì cuộc không kích của Israel vào trường học ở Gaza. Ảnh: Reuters

Đây là lệnh ngừng bắn thứ 6 mà Israel ban bố kể từ khi phát động chiến dịch quân sự chống Phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza từ hôm 8-7. Theo đó, lệnh ngừng bắn đơn phương để tiến hành công tác nhân đạo được áp dụng tại hầu hết Dải Gaza, trừ phía Đông thành phố Rafah, nơi giao tranh giữa quân đội Israel và Hamas vẫn tiếp diễn.

Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án cuộc tấn công vào trường học ở Gaza là "hành động tội ác và vô nhân đạo". Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng ném bom vào trường học là việc "không thể chấp nhận" và ủng hộ đề nghị của ông Ban rằng "những người chịu trách nhiệm về việc vi phạm luật pháp quốc tế phải trả giá cho hành động của mình".

Phía Hamas cho rằng lệnh ngừng bắn trên chỉ là hành động nhằm "đánh lạc hướng chú ý" của quốc tế về "cuộc thảm sát của Israel". Palestine hôm qua cũng cáo buộc Israel tự vi phạm lệnh ngừng bắn này sau khi dội bom một ngôi nhà ở trại tị nạn Shati khiến 15 người bị thương, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Tính đến hôm qua đã có hơn 1.800 người Palestine thiệt mạng và 460.000 người phải sơ tán vì cuộc xung đột tại Gaza.

* Tạp chí Der Spiepel (Đức) hôm 3-8 dẫn "nhiều nguồn tin tình báo" cho biết Israel và ít nhất một cơ quan tình báo khác đã theo dõi điện thoại của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong suốt thời gian Washington nỗ lực xúc tiến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và những nước A-rập tại khu vực hồi năm ngoái. Theo Der Spiepel, trong những lúc đi công tác ông Kerry nhiều khi dùng các điện thoại thường (không được bảo mật) để thực hiện các cuộc gọi nhanh, và đây là cơ hội để các tình báo nghe lén.

Tạp chí này cho rằng "Rất nhiều cuộc điện đàm trong số này được truyền qua vệ tinh và bị nghe trộm bởi ít nhất hai cơ quan tình báo, trong đó có Israel". Nhờ đó, Tel Aviv thường biết chính xác điều mà ông Kerry và các bên đã trao đổi, "sau đó dùng thông tin có được vào các thương lượng quốc tế về giải pháp ngoại giao tại Trung Đông". Cũng theo Der Spiepel, tham gia nghe lén điện thoại của Ngoại trưởng Mỹ có thể có các mật vụ Nga và Trung Quốc. Đến hôm qua cả Israel và Mỹ vẫn chưa bình luận gì về thông tin trên.

THUẬN HẢI
(Theo Guardian, Reuters, AFP)

THUẬN HẢI (Theo Guardian, Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết