* Đóng 3 cửa khẩu biên giới với Dải Gaza
Cuộc bỏ phiếu về việc giải tán Quốc hội Israel (Knesset) dự kiến diễn ra vào hôm qua 25-6 cuối cùng được hủy bỏ sau khi Thủ tướng Ehud Olmert cam kết sẽ tổ chức bầu lãnh đạo mới của đảng Kadima cầm quyền chậm nhất vào ngày 25-9. Điều này đồng nghĩa với việc Israel có thể sắp có thủ tướng mới.
Trong bối cảnh Thủ tướng Olmert đang đối mặt với hàng loạt khó khăn như xì-căng-đan tham nhũng và bạo lực bùng phát ở Dải Gaza, đầu tuần này, Công đảng (nằm trong liên minh cầm quyền) tuyên bố sẽ ủng hộ việc giải tán quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử sớm, nếu ông Olmert không tiến hành bầu chủ tịch mới cho đảng Kadima. Phản ứng ban đầu của Thủ tướng Olmert là dọa sa thải một số bộ trưởng của Công đảng. Tuy nhiên, đến tối 24-6, ông Olmert chấp nhận nhượng bộ.
m Trong khi đó, một ngày sau vụ các tay súng Palestine bắn rốc-két từ Dải Gaza vào miền Nam Israel, ngày 25-6, Israel đã đóng 3 cửa khẩu biên giới với Dải Gaza của Palestine, gồm Karni, Sufa và Nahal Oz.
Cùng với vụ bắn rốc-két xuất phát từ Gaza, quyết định được xem là để “trả đũa” của nhà chức trách Israel càng khiến thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được tại Gaza thêm mong manh. Vụ các tay súng Palestine bắn 3 quả rốc-két vào miền Nam Israel ngày 24-6 xảy ra chỉ vài giờ sau khi binh sĩ Israel bắn chết một nhân vật cấp cao phong trào Hồi giáo Jihad và một người Palestine khác ở thành phố Nablus thuộc khu Bờ Tây, vùng lãnh thổ không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn.
N.MINH (Theo Reuters, Jpost, TTXVN)