13/07/2017 - 16:35

Israel cáo buộc Iran “muốn thống trị Trung Đông”

TTH.VN - Mối quan hệ căng thẳng giữa Israel- Iran lại tiếp tục “nóng” lên sau cáo buộc mới nhất của Tổng thống Israel Shimon Peres trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ý Giulio Terzi rằng Iran đang có ý định mở rộng ảnh hưởng trên khắp khu vực

 

Tổng thống Israel Shimon Peres (phải) và Ngoại trưởng Ý Giulio Terzi tại cuộc gặp ở Jerusalem. Ảnh: AP/Lehtikuva

* Thủ tướng Israel hoãn cuộc họp nội các vì lộ kế hoạch đánh Iran

Mối quan hệ căng thẳng giữa Israel- Iran lại tiếp tục “nóng” lên sau cáo buộc mới nhất của Tổng thống Israel Shimon Peres trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ý Giulio Terzi rằng Iran đang có ý định mở rộng ảnh hưởng trên khắp khu vực, trong khi các biện pháp trừng phạt và cấm vận đang ngày càng mất hiệu lực. Ngoài ra, ông Peres cũng lên tiếng kêu gọi Mỹ và châu Âu nên sớm ra tay ngăn chặn điều này xảy ra.

Phát biểu với Ngoại trưởng Terzi nhân chuyến thăm Trung Đông, Tổng thống Peres đã mạnh miệng khẳng định Iran “thật sự muốn” trở thành quốc gia thống trị khu vực này và Cộng hòa Hồi giáo đang dựa vào các thế hậu thuẫn để đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, Tổng thống Peres cho biết ông không tin các nước phương Tây lại “trơ mắt” để Iran theo đuổi tham vọng hạt nhân và bá quyền khu vực. “Tôi cũng không tưởng tượng rằng Mỹ và châu Âu có thể làm ngơ để Trung Đông rơi vào tay Iran. Chúng ta phải làm điều gì đó ngay bây giờ nhằm siết chặt thêm các biện pháp phi quân sự trong khi nghĩ ra cách khác tốt hơn”- ông Peres nói, ngụ ý rằng hàng loạt các biện pháp trừng phạt vẫn không kiềm chế được chương trình hạt nhân của Tehran. Đáp lại, Ngoại trưởng Terzi cho biết ông “hoàn toàn đồng ý” với những nhận xét của Tổng thống Peres về Iran, đồng thời nhấn mạnh quốc gia hình chiếc ủng vẫn tuân thủ các biện pháp cấm vận do Mỹ và đồng minh áp đặt chống Tehran.

Trong một diễn biến khác có liên quan, báo Bưu điện Washington của Mỹ hôm qua cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giận dữ và cho hoãn phần hai cuộc họp an ninh nội các sau khi những thông tin về việc bất đồng giữa các cơ quan tình báo của nước này về chương trình hạt nhân của Iran vì lý do nào đó đã bị rò rỉ và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Trong tuyên bố do văn phòng Thủ tướng Israel đưa ra, ông Netanyahu nói: “Một vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra sau kết luận phiên họp ngày hôm qua. Ai đó đã phản bội lại lòng tin của quốc gia bằng cách tiết lộ những thông tin buổi thảo luận với bên ngoài. Điều này đồng thời làm tổn hại đến danh dự của tất cả những người còn lại”.

Nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ một bài báo được giật tít “Bất đồng chính kiến giữa các cơ quan tình báo về vấn đề Iran” trên nhật báo Yedioth Ahronot của Israel. Theo đó, các cơ quan tình báo nước này, trong đó có Mossad và Shin Bet, đã không đồng thuận về thời gian tiến hành cuộc tấn công quân sự vào Iran.

Sau những tuyên bố, đe dọa công khai của lãnh đạo an ninh Israel trong thời gian qua, các dấu hiệu mới nhất về việc bất đồng chính sách nội bộ đối với vấn đề Iran đặt ra nghi vấn về sự khôn ngoan và tính hiệu quả của một cuộc tấn công quân sự như trước giờ Tel Aviv vẫn luôn đề cập.

VI VI
(Theo Xinhua, Press TV, Washington Post)

Chia sẻ bài viết