22/01/2009 - 09:47

Israel bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh

Hôm qua, Israel tạm mở lại ba cửa khẩu để mở đường cho dòng khí đốt, dầu mỏ, lương thực, thực phẩm trợ giúp nhân đạo vào Gaza. Trong ảnh: Xe chở hàng cứu trợ đang chờ đi qua cửa khẩu Kerem Shalom ở phía Nam Gaza.
Ảnh: AP

(TTXVN) - Israel đang phải đối mặt với những cáo buộc ngày càng gia tăng rằng quân đội nước này đã gây ra các tội ác chiến tranh trong cuộc tấn công dữ dội kéo dài 22 ngày đêm nhằm vào Dải Gaza của Palestine. Những lời buộc tội chính tập trung vào việc quân đội Israel đã sử dụng đạn pháo chứa phốt pho trắng và uranium nghèo trong chiến dịch quân sự trên vùng lãnh thổ Palestine, làm hơn 1.300 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 400 trẻ em, và 5.300 người khác bị thương.

Lời cáo buộc đầu tiên xuất hiện một tuần sau khi Nhà nước Do Thái điều động bộ binh tiến vào Dải Gaza ngày 3-1. Và hai ngày sau khi Israel và Phong trào Hamas tuyên bố ngừng bắn (ngày 17-1), Tổ chức Ân xá quốc tế (AI), có trụ sở tại Luân Đôn, cho biết chắc chắn Israel đã sử dụng phốt pho trắng - một chất được phép sử dụng để tạo hỏa mù trên chiến trường, nhưng không được phép sử dụng ở những nơi có dân thường do tính gây sát thương nguy hiểm. Nhà nghiên cứu về Israel và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine thuộc AI, Donatella Rovera, chỉ trích hành động này của Israel là tội ác chiến tranh.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 20-1 cũng thông báo sẽ xem xét cáo buộc của các đại sứ A-rập tại Vienne (Áo) cho rằng Israel có thể đã sử dụng đạn chứa chất uranium nghèo trong các cuộc tấn công vào Dải Gaza. Trước đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ Israel ném bom gây chết người vào các trường học do LHQ lập ra ở Gaza là “vô nhân đạo”, đồng thời yêu cầu tiến hành một cuộc “điều tra chính thức” và tuyên bố những kẻ chịu trách nhiệm về vụ này sẽ phải bị trừng phạt.

Trong khi đó, Israel đã nhiều lần khẳng định tất cả những vũ khí mà họ sử dụng đều phù hợp với luật pháp quốc tế. Người phát ngôn quân sự Israel, ông Avital Leibovich cho rằng chất phốt pho nằm trong phạm vi luật pháp quốc tế cho phép. Ông biện luận rằng Hamas mới là kẻ gây ra tội ác chiến tranh khi đưa dân thường ra tiền tuyến, đồng thời nhấn mạnh Hamas phải chịu trách nhiệm về thương vong của dân thường do họ chọn cách đặt các trại huấn luyện, các trung tâm chỉ huy... ở giữa các khu đông dân.

Các tổ chức nhân quyền cho biết họ dự định đề nghị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở La Haye điều tra những cáo buộc về tội ác chiến tranh đối với Israel. Tuy nhiên, những nỗ lực này hầu như không có cơ hội thành công vì Israel không phải là thành viên của ICC.

Chia sẻ bài viết