10/07/2008 - 08:11

Iraq kiên quyết đòi Mỹ vạch lộ trình rút quân

(TTXVN)- Chính quyền Iraq tiếp tục gây áp lực buộc Mỹ phải đưa ra thời gian biểu rút quân khỏi Iraq, một dấu hiệu được giới quan sát cho rằng Iraq đang ngày càng tự tin vào năng lực của các lực lượng an ninh trong nước trong bối cảnh bạo lực có dấu hiệu giảm đi ở nước này.

Ngày 8-7, tại một cuộc họp báo ở thành phố Najaf, cố vấn an ninh quốc gia Iraq Muwaffaq al-Rubaie tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận bất cứ một hiệp ước an ninh nào với Mỹ nếu trong đó không bao gồm điều khoản về thời gian biểu rút hoàn toàn lực lượng nước ngoài khỏi Iraq. Ông Rubaie còn nhấn mạnh rằng Iraq đang “nóng lòng” chờ đến ngày mà người lính nước ngoài cuối cùng sẽ rời khỏi Iraq. Theo cố vấn an ninh này, giữa Iraq và Mỹ đang có bất đồng lớn về quan điểm. Ông cũng nhận định lực lượng an ninh 500.000 người của Iraq đã có những tiến bộ rõ rệt, đủ sức tiếp quản an ninh đất nước.

Baghdad và Washington đang thương lượng một hiệp định nhằm tạo cơ sở pháp lý cho phép lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu tiếp tục hiện diện ở Iraq sau năm 2008, thời điểm mà sự ủy quyền của Liên Hiệp Quốc cho lực lượng này hết hiệu lực. Hiệp định an ninh này dự kiến được ký vào ngày 31-7 tới theo thỏa thuận trước đó giữa Tổng thống Mỹ George Bush và Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki, nhưng nó vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại Iraq. Tuyên bố trên của cố vấn an ninh Rubaie cho thấy Iraq đang có quan điểm cứng rắn hơn về vấn đề lực lượng nước ngoài sau hơn 5 năm kể từ khi diễn ra cuộc chiến lật đổ chế độ Saddam Hussein.

Yêu cầu về việc Mỹ ấn định thời gian biểu rút quân khỏi Iraq đã được Thủ tướng Iraq Maliki lần đầu tiên đưa ra cách đây vài ngày, song như nhận định của cố vấn an ninh Rubaie, sẽ rất khó ấn định một mốc cụ thể.

Chia sẻ bài viết