05/11/2009 - 08:15

Iran tuần hành chống Mỹ

* Mỹ và đồng minh yêu cầu Tehran thực hiện bổn phận quốc tế

Tuần hành chống Mỹ ở Tehran ngày 4-11. Ảnh: AFP 

(TTXVN)- Ngày 4-11, hàng nghìn người Iran đã đổ xuống các đường phố ở Thủ đô Tehran tham gia cuộc tuần hành chống Mỹ nhân 30 năm ngày xảy ra vụ chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô nước này. Các đám đông đã tụ tập xung quanh Đại sứ quán Mỹ, hô khẩu hiệu chống Mỹ và Israel.

Cách đây 30 năm, vào ngày 4-11-1979, sinh viên Iran đã chiếm Đại sứ quán Mỹ ở trung tâm Thủ đô Tehran, bắt giữ 52 nhà ngoại giao Mỹ trong 444 ngày. Hành động này xảy ra vài tháng sau cuộc cách mạng Hồi giáo lật đổ Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi được Mỹ ủng hộ.

Trong bài phát biểu tại Washington ngày 4-11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng sự kiện này đã đẩy Mỹ và Iran vào con đường thường xuyên nghi kỵ, thiếu tin tưởng và đối đầu. Ông Obama nhấn mạnh rằng Mỹ mong muốn bỏ qua quá khứ và tìm kiếm một mối quan hệ với Iran dựa trên nền tảng cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. Một ngày trước đó, ông Obama và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã ra lời kêu gọi chung yêu cầu Iran đáp ứng các bổn phận quốc tế, trong bối cảnh áp lực buộc Tehran chấp nhận thỏa thuận nhiên liệu hạt nhân đang gia tăng.

Tuy nhiên, lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã lên tiếng chống lại Mỹ, khẳng định Tehran sẽ bác bỏ bất cứ cuộc đàm phán hạt nhân mới nào có sự hậu thuẫn của Mỹ bởi vì Washington không đáng tin cậy. Theo một số nhà quan sát, thái độ này của lãnh tụ Khamenei báo hiệu khả năng thỏa thuận do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đề xuất và được Mỹ ủng hộ liên quan nhiên liệu hạt nhân của Iran sẽ không được Tehran đáp ứng, bất chấp sức ép của các cường quốc.

Chia sẻ bài viết