03/07/2008 - 08:48

Iran sẽ làm gì nếu bị tấn công ?

Quân đội Iran quyết tâm đánh trả kẻ thù trong trường hợp bị tấn công. Ảnh: Reuters

Việc các quan chức cấp cao quân đội Mỹ thời gian gần đây thực hiện hàng loạt chuyến thăm Tel Aviv; không quân Israel diễn tập ở Địa Trung Hải hồi tháng 6; báo giới Mỹ phanh phui kế hoạch bí mật của Nhà Trắng chống phá chính quyền Tehran... cho thấy Iran đang đối mặt với nguy cơ chiến tranh. Nhiều người suy đoán Israel có thể không kích các cơ sở hạt nhân của Iran trước khi Tổng thống Mỹ George Bush rời Nhà Trắng vào đầu năm tới, thậm chí Tel Aviv có thể hành động một mình (không có sự hỗ trợ của Washington) để chống lại “mối đe dọa” từ Tehran.

Theo trang tin trực tuyến Ynetnews và Haaretz, Israel đang phân tích các khả năng đối phó của Iran trước một cuộc tấn công như vậy. Một số phương án có thể được Iran sử dụng như sau:

“Đánh nhanh rút gọn” trên vùng Vịnh: Trong chiến tranh Iran - Iraq thập niên 1980, hai nước ra sức phá hoại ngành xuất khẩu dầu của đối phương. Quân đội Iran đã áp dụng chiến thuật “đánh nhanh rút gọn” nhằm vào tàu chở dầu và các phương tiện vận tải khác ở vùng Vịnh. Điểm cơ bản của chiến thuật này là dùng tàu cao tốc có trang bị tên lửa để đánh tàu lớn của đối phương. Năm ngoái, Hải quân Mỹ từng cáo buộc Iran sử dụng tàu cao tốc tiếp cận tàu chiến Mỹ. Iran cũng cảnh báo rằng nếu bị tấn công họ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến giao thông huyết mạch trên vùng Vịnh.

Tấn công các lợi ích của Mỹ và Israel: Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố nước này sẽ tấn công các lợi ích của Mỹ ở khu vực nếu bị dồn vào chân tường. Quân đội Iran hiện sở hữu tên lửa có thể đánh chìm tàu lớn và nhiều loại tên lửa có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar và Bahrain. Iran đã tiến hành phóng thử tên lửa Shihab 3 và Shihab 4 có tầm bắn 2.000 km, hoàn toàn có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Israel. Tuần rồi, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran Mohammad Jafari cảnh báo Israel đang nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran và sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề nếu không kích Iran.

Kích động bạo lực ở Iraq: Lầu Năm Góc nhiều lần cáo buộc Iran hỗ trợ các tay súng nổi dậy ở Iraq, mặc dù Tehran luôn bác bỏ. Theo các nhà phân tích, Iran có mối quan hệ lịch sử với người Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq, do đó có thể đưa vũ khí vào Iraq và gây khó khăn cho quân đội Mỹ.

Gây bất ổn ở Afghanistan: Các quan chức phương Tây cáo buộc vũ khí từ Iran đã rơi vào tay tàn quân Taliban, có thể là thông qua các tổ chức buôn lậu ma túy và vũ khí. Mặc dù Iran không ưa gì Taliban và hai nước có nguy cơ chiến tranh trong thời gian Taliban cầm quyền ở Afghanistan, nhưng trong trường hợp bị tấn công, Iran có thể kết giao với cựu thù miễn là điều đó gây phương hại cho Mỹ.

Bắt cóc: Phương Tây từng chỉ trích Iran hỗ trợ và có kế hoạch bắt cóc người Mỹ và người nước ngoài trong cuộc nội chiến ở Liban cuối thập niên 1970, để đổi lấy các thỏa thuận mua bán vũ khí nhằm đối phó với Iraq trong giai đoạn chiến tranh. Do đó, nếu bị tấn công, có thể Tehran sẽ kích động du kích quân Hezbollah ở Liban bắt cóc các binh sĩ quốc tế trên biên giới với Israel.

N.MINH (Theo Haaretz, Ynetnews, Reuters)

Chia sẻ bài viết