25/08/2010 - 09:32

Iran phô trương sức mạnh quân sự

Máy bay ném bom không người lái Karar của Iran. Ảnh: AFP 

Những ngày gần đây, chính quyền Iran liên tục công bố các thiết bị quân sự mới. Ngày 23-8, Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad Vahidi thông báo hải quân nước này bắt đầu được trang bị loại tàu tấn công tốc độ cao Zolfaqar mang tên lửa hành trình biển đối biển Nasr 1, có khả năng phá hủy các mục tiêu nặng tới 3.000 tấn trong các điều kiện thời tiết khác nhau nhờ hệ thống kiểm soát thông tin hữu hiệu.

Cùng ngày, Tehran đã làm lễ khởi công sản xuất đại trà 2 mẫu tàu tấn công tốc độ cao thế hệ mới do nước này thiết kế, trong đó có chiếc Zolfaqar. Loại thứ hai có tên Seraj mà theo Bộ trưởng Vahidi là phương tiện phóng rốc-két tấn công nhanh, cực mạnh và đạt hiệu quả cao nhờ được trang bị hệ thống điện tử - viễn thông tân tiến. Ông nói thêm cả hai loại tàu chiến đấu này sẽ giúp Iran tăng cường khả năng phòng thủ và đảm bảo an ninh một cách cao nhất cho Vịnh Persic, Biển Oman và Eo biển Hormuz. Bên lề buổi lễ trên, tư lệnh hải quân Ali Fadavi còn phụ họa thêm rằng Iran đang sở hữu tàu chiến bắn tên lửa nhanh nhất hành tinh.

Những động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đích thân giới thiệu mẫu máy bay ném bom không người lái Karar với tầm hoạt động 1.000 km, có thể mang 4 tên lửa hành trình và 2 quả bom loại 113 kg.

Trước đó, ngày 20-8, quân đội Iran cũng đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Qiam 1 có tầm bắn 1.500 km. Theo ông Vahidi, đây là loại tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu lỏng, được trang bị hệ thống dẫn đường thông minh tránh radar.

Hồi đầu tháng 8, hải quân Iran thông báo đã tiếp nhận 4 tàu ngầm loại nhẹ Qadir sản xuất trong nước có thể được triển khai trên Vịnh Persic. Người ta tin rằng đây là loại tàu ngầm mini có thể bắn được nhiều loại ngư lôi và tên lửa mà nước này tuyên bố bắt đầu sản xuất từ năm 2008.

Và không dừng lại đó, có thông tin nói rằng Iran sẽ tiếp tục công bố nhiều thành tựu công nghệ của đất nước trong những ngày tới, nhằm hưởng ứng “Tuần lễ chính phủ” bắt đầu từ ngày 23-8 và chúc mừng sự kiện khai trương nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Bushehr hôm 21-8.

Theo giới phân tích, việc Tehran rầm rộ phô trương trình độ công nghệ quân sự những ngày gần đây là chuyện “đến hẹn lại lên” hàng năm nhằm khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trước sức ép cấm vận ngặt nghèo của phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Năm nay, Iran có lẽ tập trung vào lĩnh vực hải quân, năm ngoái là chinh phục không gian, còn năm 2008 là hệ thống phòng thủ tên lửa.

Sự phô trương lần này của Iran được cho là không nhằm khiêu khích Mỹ. Cả Tehran và Washington đều biết rằng họ đang chuẩn bị vòng đàm phán mới cho giai đoạn tiếp theo hơn là một cuộc phiêu lưu quân sự. Phía Mỹ đã thừa nhận nhà máy điện hạt nhân Bushehr không phải là nơi Iran có thể phát triển vũ khí hủy diệt và nước này không đủ khả năng chế tạo bom hạt nhân trong vòng 1 năm tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley hôm 23-8 nói rằng dù Washington quan ngại trước việc Iran tăng cường sức mạnh quân sự, nhưng vẫn sẵn sàng “đối thoại một cách xây dựng” về chương trình hạt nhân của Tehran.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Máy bay ném bom không người lái Karar của Iran. Ảnh: AFP 

Chia sẻ bài viết