23/06/2012 - 08:32

Iran đóng thêm tàu chiến, tăng cường sự hiện diện trên biển

* Tehran tố Mỹ, Anh, Israel âm mưu tấn công mạng

Hãng tin Anh Reuters hôm 21-6 cho biết Hải quân Iran vừa công bố kế hoạch đóng thêm tàu chiến và tăng cường sự hiện diện của mình trên các vùng biển quốc tế tại thời điểm mà tình hình căng thẳng ngày càng leo thang ở khu vực Trung Đông về chương trình hạt nhân của Tehran.

 Tàu khu trục Jamaran do Iran tự chế tạo.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời chỉ huy hải quân, Thiếu tướng Habibollah Sayyari, cho biết việc triển khai lần này sẽ nhằm bảo vệ các tàu chở hàng của Iran trên toàn thế giới, đặc biệt ở Vịnh Aden và một phần phía Bắc của Ấn Độ Dương. Ngoài ra, hải quân còn muốn bảo vệ các tàu của Iran chống lại những tên cướp biển Somalie.

IRNA không đề cập tới Israel, dù Nhà nước Do Thái những ngày gần đây liên tục lên tiếng dọa sẽ đơn phương hành động quân sự chống chương trình hạt nhân của Iran nếu các cuộc đàm phán quốc tế về vấn đề này thất bại. Trong khi đó kênh truyền hình Press TV của Iran đã dẫn lời Thiếu tướng Sayyari nói: “Sự hiện diện của chúng tôi (Iran) trên vùng biển quốc tế là nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của nước Cộng hòa Hồi giáo và tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ Iran”.

Cũng trong ngày 21-6, Bộ trưởng Tình báo Iran Heidar Moslehi đã lên tiếng tố cáo Mỹ, Anh và Israel “có kế hoạch chung” nhằm triển khai một cuộc tấn công mạng quy mô lớn chống Iran sau cuộc đàm phán hạt nhân bất thành ở Mát-xcơ-va hôm 19-6 vừa qua.

Ông Moslehio nói: “Dựa trên những thông tin được thu nhập, Mỹ và chế độ Do Thái (Israel) cùng MI6 (Cơ quan tình báo Anh) đã lên kế hoạch hoạt động nhằm tiến hành một cuộc tấn công mạng lớn nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran sau cuộc gặp giữa Iran với nhóm P5+1 (5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức) ở Mát-xcơ-va”. Vòng đàm phán này kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào, nhưng các bên thống nhất sẽ ngồi lại với nhau một lần nữa ở cấp chuyên gia tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 7 tới. “Họ vẫn tìm cách thực hiện kế hoạch (tấn công mạng), nhưng chúng tôi cũng có những biện pháp đối phó cần thiết” - ông Moslehi cho biết thêm.

Lời tố cáo của Moslehi được đưa ra ngay sau khi tờ Washington Post của Mỹ ngày 20-6 đưa tin, tiết lộ rằng chính Mỹ và Israel đã phối hợp tạo ra siêu vi-rút máy tính Flame xâm nhập các cơ sở hạt nhân của Iran. Flame có thể bí mật phác thảo sơ đồ và theo dõi hệ thống mạng máy tính của Iran, sau đó gửi thông tin tình báo trở về để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mạng.

QUỐC KIỆT- THÁI THANH
(Theo Reuters, Xinhua)

QUỐC KIỆT- THÁI THANH (Theo Reuters, Xinhua)

Chia sẻ bài viết