Một loại vi-rút đã tấn công hệ thống máy tính của một nhà máy năng lượng và các cơ sở công nghiệp đặt tại khu vực miền Nam Iran. Báo Anh Guardian dẫn lời một quan chức Iran hôm 25-12 cho rằng đây là một phần trong kế hoạch tấn công mạng do các thế lực thù địch tiến hành với mục đích ban đầu là nhắm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.
Tổ chức Phòng thủ Thụ động Iran (PDO), đơn vị chịu trách nhiệm đối phó các cuộc tấn công mạng, cho rằng vi-rút đã lây nhiễm nhiều cơ sở tại tỉnh Hormozgan trong những tháng gần đây, song phần mềm độc hại trên đã bị vô hiệu hóa nhờ vào "các biện pháp và sự hợp tác kịp thời của các chuyên gia máy tính giàu kinh nghiệm". Mục tiêu của vụ tấn công mạng mới nhất được cho là nhắm vào thành phố cảng Bandar Abbas, thủ phủ của tỉnh Hormozgan và là nơi quản lý một nhà máy lọc dầu và cảng container.
"Kẻ thù liên tục tấn công vào các cơ sở công nghiệp của Iran thông qua mạng Internet nhằm mục đích phá hoại"- ông Ali Akbar Akhavan, người đứng đầu chi nhánh POD tại tỉnh Hormozgan phát biểu với hãng thông tấn ISNA của Iran.
 |
|
Nhà máy hóa dầu trên đảo Kharg thuộc miền Nam Iran từng là mục tiêu của vụ tấn công mạng hồi tháng 4 năm nay. Ảnh: tribune.com |
Mặc dù không xác định được đối tượng chủ mưu, thời điểm cũng như cách thức tiến hành các vụ tấn công mạng, nhưng giới chức Iran quả quyết rằng "Mỹ và Israel đã tạo ra các loại vi-rút tấn công vào các cơ sở của họ".
Cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin các chuyên gia máy tính nước này cũng đã phát hiện và đập tan một vụ tấn công mạng được cho là có xuất xứ từ thành phố Dallas của Mỹ nhắm vào trung tâm thông tin của Trụ sở Bảo vệ và Hỗ trợ các tác phẩm nghệ thuật và văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Iran.
|
Bắt đầu hàng loạt cuộc tập trận
Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Đô đốc Alireza Nasseri, ngày 25-12 cho biết các đơn vị hải quân của lực lượng này đã bắt đầu cuộc tập trận “Fajr 91” kéo dài 4 ngày bên trong lãnh hải Iran ở South Pars, mỏ khí đốt chung giữa Iran và Qatar. Cuộc tập trận này là nhằm cải thiện khả năng thực thi các kịch bản phòng thủ và an ninh.
Iran cũng thông báo các kế hoạch diễn tập khác tại Eo biển chiến lược Hormuz vào cuối tuần này, trong đó có cuộc tập trận mang mật danh “Velayat 91” (Bảo vệ 91) diễn ra trong 6 ngày trên một khu vực rộng 1 triệu km vuông, bao gồm Eo biển Hormuz, Biển Oman và phía Bắc Ấn Độ Dương. Lực lượng tham gia tập trận sẽ tiến hành thử nghiệm các hệ thống phòng thủ và tên lửa, tàu chiến và tàu ngầm. Một trong các mục tiêu của cuộc tập trận hải quân lần này là đối phó với các mối đe dọa của kẻ thù và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.
|
Iran đã thắt chặt an ninh mạng kể từ khi các máy ly tâm làm giàu uranium của họ bị tấn công bởi vi-rút Stuxnet hồi năm 2010, sản phẩm mà Tehran cáo buộc "Mỹ và Israel đã tạo ra". Giới tình báo Mỹ tin rằng vi-rút Stuxnet đã khiến nhiều hệ thống máy móc mất kiểm soát, tự hủy cũng như làm chậm quá trình mà Washington gọi là "phát triển vũ khí hạt nhân" tại Iran. Ngoài Stuxnet, các phần mềm máy tính độc hại khác, cũng bị nghi ngờ là hoạt động bí mật của Mỹ, từng được sử dụng để tấn công vào Bộ Khoa học và Công nghiệp dầu mỏ của Iran với trường hợp đầu tiên được tiết lộ vào năm 2009.
Từ lâu, phương Tây luôn ngờ vực Iran đang theo đuổi chương trình "phát triển vũ khí hạt nhân", điều mà Tehran một mực phủ nhận cũng như luôn khẳng định chương trình làm giàu uranium của họ chỉ dùng cho mục đích năng lượng dân sự.
Những báo cáo mới nhất về vụ phá hoại ngầm tại Iran lại rộ lên khả năng cho rằng các vụ tấn công đã được thực hiện nhằm trả đũa những trường hợp tấn công mạng khác vốn làm tê liệt nhiều máy tính thuộc ngành công nghiệp dầu mỏ của Arabie Séoudite và các thể chế tài chính của Mỹ cách đây vài tháng, vụ việc mà Tình báo tại Washington đổ trách nhiệm cho "các chuyên gia về tấn công mạng của Iran là những người đứng đằng sau".
THANH BÌNH (Theo Guardian, NY Times)