29/01/2013 - 08:09

Iran "cấm vận" dầu khí chống EU

Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iran Alireza Nikzad Rahbar vừa thông báo, chính quyền nước này đã quyết định cấm xuất khẩu toàn bộ dầu thô và khí đốt qua Liên minh châu Âu (EU) cho đến khi nào tổ chức 27 quốc gia thành viên này vẫn duy trì "chính sách thù địch" chống Tehran. Ông Rahbar cho biết thêm, dù EU đã áp đặt lệnh hạn chế nhập khẩu dầu mỏ của Iran từ tháng 7-2012 bằng cách ngăn chặn các giao dịch ngân hàng giữa hai bên, nhưng vẫn có nhiều nước châu Âu gởi "đề nghị" được mua dầu của Iran. Hãng tin Mỹ AP cho rằng đây là hành động trả đũa làm "bẽ mặt" EU, nơi từng mua tới 18% nguồn dầu của Iran.

Cũng theo ông Rahbar, lệnh trừng phạt của EU đã không tác động nhiều đến xuất khẩu dầu của Iran và quốc gia Hồi giáo này đã ký các hợp đồng mới với các công ty quốc tế khác thay thế. Báo Nước Nga Ngày nay cho hay có nhiều lời đồn đoán Iran đã thiết lập các trung tâm giao dịch ở các nước khác, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, để xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu qua các bên thứ ba. Mỹ đánh giá Iran đã tổn thất một nguồn thu xuất khẩu dầu khí hơn 40 tỉ USD do lệnh cấm vận từ hơn một năm qua của các nước phương Tây. Bộ Dầu mỏ Iran hồi đầu tháng 1 thừa nhận xuất khẩu dầu của nước này năm ngoái giảm 40%, nhưng GDP chỉ bị âm 1% trong khi đồng nội tệ rial mất giá 80% so với USD.

V.P (Theo AP, RT)

Chia sẻ bài viết