08/05/2011 - 09:29

Indonesia có thể rút giấy phép hoạt động của Citibank

Một chi nhánh của Citibank tại Jakarta.
Ảnh: Indonesia Globe

Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) hôm 6-5 tuyên bố sẽ rút giấy phép hoạt động của ngân hàng Citibank tại nước này, nếu tòa án kết luận một quan chức cấp cao của Citibank phạm tội biển thủ và cái chết gần đây của một khách hàng có liên quan tới đội ngũ đòi nợ thuê của ngân hàng này. Theo quyết định của BI, Citibank bị cấm phát hành thẻ tín dụng mới trong vòng 2 năm cũng như không được tiếp nhận những khách hàng mới tham gia dịch vụ Citigold – gửi tiền từ 500 triệu rupiah (58.000 USD) trở lên – trong 1 năm. Ngoài ra, BI cũng cấm Citibank thuê nhân viên thu nợ trong vòng 2 năm cũng như không được mở chi nhánh mới cho đến năm tới.

Hồi tháng 3 vừa qua, một phó chủ tịch cấp cao của Citibank bị bắt giữ xung quanh cáo buộc biển thủ 1,7 triệu USD tiền gửi của khách hàng tham gia dịch vụ Citigold. Liên quan đến xì-căng-đan này, tuần qua, BI yêu cầu 23 chi nhánh ngân hàng trực thuộc Citibank tại Indonesia không được tiếp nhận khách hàng mới tham gia chương trình Citigold. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của BI, dàn lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này không được rời Indonesia trong thời gian bị sát hạch năng lực điều hành ngân hàng. Chưa hết, BI cũng yêu cầu tập đoàn Citibank tại New York thanh tra nội bộ chi nhánh tại Jakarta.

Không lâu sau vụ bê bối trên, một khách hàng thẻ tín dụng của Citibank đã chết ngay sau khi gặp các nhân viên đòi nợ tại một chi nhánh Citibank ở Thủ đô Jakarta. Irzen Octa – chủ tịch một đảng nhỏ ở Indonesia – vốn là khách hàng lâu năm của Citibank. Luật sư của Octa cho biết thân chủ của mình nợ Citibank 2.000 USD nhưng các nhân viên thu nợ của Citibank nói Octa nợ 4.800 USD. Theo lời của gia đình Octa, các nhân viên đòi nợ thuê của Citibank đã truy cùng đuổi tận và ra tay đối với người này.

V.QUỐC (Theo Jakarta Post, AP)

Chia sẻ bài viết