01/04/2013 - 21:29

Venezuela chuẩn bị bầu cử tổng thống

Hy vọng mong manh của “ngôi sao nhạc rock”

Các ứng viên tổng thống tại Venezuela sẽ chính thức bắt đầu vận động tranh cử từ ngày 2-4 và thủ lĩnh Khối Đoàn kết Dân chủ (MUD), liên minh tập hợp gần 20 chính đảng và tổ chức đối lập, ông Henrique Capriles đã khởi động chiến dịch có tên gọi "ngôi sao nhạc rock" với hy vọng có thể lật ngược tình thế trước đối thủ quá tầm - quyền Tổng thống Nicolas Maduro, vốn được nhà lãnh đạo quá cố Hugo Chavez tin tưởng giao phó kế tục sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa Bolivar.

Ông Capriles trong vòng vây người
ủng hộ. Ảnh: Reuters 

Theo mô tả của hãng tin Reuters, chiến dịch "ngôi sao nhạc rock" của ứng cử viên tổng thống phe đối lập đã có khởi đầu ấn tượng. Hôm 26-3, khi vừa bước xuống ôtô chuẩn bị vào một sân vận động bóng rổ tại thành phố Maturin, ông Capriles đã thu hút hàng trăm người ủng hộ nữ vây quanh, cố vượt qua hàng rào vệ sĩ để có thể ôm, hôn và chụp ảnh với thần tượng của mình. Hầu hết những người ủng hộ vị thống đốc 40 tuổi bang Miranda đều còn rất trẻ và đã phải chờ hàng giờ dưới ánh nắng gay gắt để có thể nhìn được mặt thần tượng. Capriles vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào, hàng trăm "fan cuồng nhiệt" như muốn vỡ òa, thét lên "Hãy cưới em nhé, anh yêu". "Ông ấy không những là một chính trị gia mà còn là một ngôi sao nhạc rock" – sinh viên luật Eugenia Diaz nói.

Trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái, Capriles đã thất thủ nặng nề trước Tổng thống Hugo Chavez. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo đối lập trẻ trung và tràn đầy sức sống này đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử vào ngày 14-4 tới. Hiện Capriles đang dồn hết tâm huyết của mình vào việc làm thế nào để có thể không "trắng tay" trước quyền Tổng thống Nicolas Maduro, người thừa kế sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa được đa số nhân dân Venezuela hưởng ứng của cố Tổng thống Hugo Chavez. Ông Maduro được Chavez trông cậy là người kế nhiệm thân cận trước khi qua Cuba xạ trị căn bệnh ung thư quái ác lần cuối và sau đó lâm chung vào ngày 5-3. Chính vì vậy, nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Maduro đang chiếm lợi thế khi dẫn trước ông Capriles từ 14-22% số phiếu ủng hộ. Cuộc thăm dò dư luận do hãng tư nhân Datanálisis – được cho là gần gũi với phe đối lập - thực hiện cũng cho thấy ông Maduro nhận 53,1% số người ủng hộ, trong khi chỉ có 35,6% hậu thuẫn vị Thống đốc bang Miranda.

Thế nhưng, theo Reuters, Capriles vẫn được xem là một "đối thủ nặng ký" của ông Maduro. "Tôi vẫn có thể giành chiến thắng mặc dù mọi thứ dường như đang quay lưng với tôi"- ông Capriles tuyên bố. Để nuôi hy vọng mong manh của mình, ông Capriles hiện đang sử dụng chiến lược tranh cử tương tự như năm 2012. Theo đó, mỗi ngày ông sẽ có chuyến thăm đến 2 bang, tham gia các cuộc phỏng vấn của các kênh truyền thông cũng như các cuộc gặp gỡ với các chính trị gia và người dân địa phương. Cứ mỗi lần như vậy, ông đều đưa ra những lời lẽ mỉa mai, công kích đối thủ. Capriles đang cố gắng vẽ ra một Venezuela mới, khác hẳn con đường mà chính phủ hiện đang theo đuổi. Ông nói ông "ngưỡng mộ" mô hình kinh tế thị trường tự do của Brazil. Ngoài ra, ông còn thề là sẽ kết thúc cái mà ông gọi là "sự phân cực xã hội và quốc hữu hóa kinh tế", trong khi tuyên bố vẫn giữ lại các chương trình chống nghèo của ông Chavez. Song song đó, ông muốn chấm dứt các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài dưới thời ông Chavez như Iran, Belarus, Syrie hay Cuba, đồng thời tăng cường cải thiện quan hệ với các quốc gia mà ông tôn là "dân chủ" nhưng có mối hiềm khích với chính quyền Chavez.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những người ủng hộ phe đối lập vẫn còn đang bị ám ảnh bởi sự thất bại đầy thất vọng của ông Capriles trước Tổng thống Chavez hồi năm ngoái, do đó thách thức lớn nhất của Capriles là làm thế nào để 6,6 triệu (36%) cử tri, những người đã bỏ phiếu ủng hộ ông hồi tháng 10-2012, tiếp tục đi bỏ phiếu cho ông.

Cần biết rằng Maduro không chỉ nhận được sự ủng hộ của ông Chavez mà còn sở hữu một hậu phương vững mạnh. Điều này cho phép ông "phủ sóng" trên hầu hết các kênh truyền thông quốc gia. Do là người thân cận và từng sát cánh cùng Chavez trong khoảng thời gian ông Chavez điều trị bệnh ung thư, đồng thời thường xuyên quan tâm đến các vấn đề về phúc lợi xã hội, quyền Tổng thống Maduro đã được lòng rất nhiều người nghèo, tầng lớp có thể giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tìm người kế vị Chavez lần này.

TRÍ VĂN (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết