11/06/2011 - 08:12

Hy Lạp tiếp tục “thắt hầu bao”

Nhằm đáp ứng điều kiện của “bộ ba” Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Chính phủ Hy Lạp ngày 9-6 đã thống nhất các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mới, trong đó trọng tâm là tư nhân hóa nhiều tập đoàn kinh tế, cắt giảm lương và trợ cấp hưu trí, tăng thuế và tuổi nghỉ hưu. Cụ thể, từ nay đến năm 2015, chính quyền Athens dự kiến thúc đẩy các kế hoạch tư nhân hóa mang về cho ngân sách 50 tỉ euro, còn các biện pháp “thắt hầu bao” sẽ tiết kiệm 28,4 tỉ USD, trong đó có 6,4 tỉ euro ngay trong năm 2011.

Ngay sau khi chính sách trên được thông qua trong nội các, Thủ tướng George Papandreou đã trình lên quốc hội thảo luận và phê chuẩn trước cuối tháng 6 này. Bộ trưởng tài chính các nước Khu vực đồng euro (Eurozone) sẽ nhóm họp tại Brussels (Bỉ) vào ngày 20-6 trước cuộc họp thượng đỉnh của EU vào ngày 23 và 24-6 bàn về kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp.

Chính phủ và Quốc hội Hy Lạp phải gấp rút hiệp thương các chương trình cắt giảm chi tiêu ngân sách để EU và IMF chấp nhận giải ngân khoản vay thứ năm trị giá 12 tỉ euro (trong gói viện trợ 110 tỉ euro kéo dài trong 3 năm được cam kết hồi năm ngoái) vào đầu tháng 7 tới. Ngoài ra, Athens còn hy vọng nhận được gói viện trợ thứ hai ước tính 90 tỉ euro trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công của nước này đang hết sức nghiêm trọng, hiện đã lên tới 350 tỉ euro, tức chiếm 130% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), và dự kiến tăng lên 140% GDP vào năm 2015. Thâm hụt ngân sách của Hy Lạp trong năm nay có thể vẫn ở mức trên 10% GDP, so với 7,5% GDP như cam kết trước khi nhận viện trợ của quốc tế hồi năm ngoái.

V.P (Theo AP, AFP)

Chia sẻ bài viết