03/05/2026 - 08:15

Thi hành án hình sự tại cộng đồng

Quản lý tốt, phòng ngừa tái phạm hiệu quả 

Công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại phường Phú Lợi và Sóc Trăng, TP Cần Thơ được địa phương quan tâm thường xuyên. Nhờ đó, nhiều trường hợp chấp hành án hình sự tại cộng đồng có chuyển biến tích cực, ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm. 

Cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 kiểm tra hồ sơ thi hành án hình sự tại phường Sóc Trăng.

UBND phường Phú Lợi hiện đang quản lý 26 trường hợp chấp hành án treo, 1 trường hợp cải tạo không giam giữ, 1 trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện và 2 trường hợp hoãn chấp hành án. 

Để quản lý chặt chẽ các đối tượng này, UBND phường Phú Lợi phối hợp phân công cán bộ Mặt trận, đoàn thể và khu vực phụ trách từng đối tượng. Đồng thời, đại diện MTTQ, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên phối hợp Công an phường luân phiên đến gia đình các đối tượng từ 1-2 lần/tháng để tuyên truyền, động viên, giúp nâng cao nhận thức, chấp hành tốt quy định. 

Hằng tháng, các đối tượng còn được giao viết bản tự nhận xét về các mặt được để phát huy, chưa được để khắc phục trong quá trình chấp hành pháp luật; quá trình theo dõi, khi đối tượng có biểu hiện vi phạm thì cơ quan chức năng mời nhắc nhở ngay. Trung tá Trần Thái Long, Trưởng Công an phường Phú Lợi, cho biết: "Sự phối hợp chặt chẽ như vậy đã giúp nắm chặt hơn từng đối tượng để có hướng giúp đỡ hoàn lương một cách kịp thời". 

Bên cạnh đó, với mô hình "Tiếp sức niềm tin", Đoàn phường Phú Lợi đã hỗ trợ 4 trường hợp chấp hành xong án vay vốn phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống.

Ông Lâm H, chấp hành xong bản án cố ý gây thương tích vào năm 2023. Sau khi tái hòa nhập cộng đồng, ông được hỗ trợ vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để buôn bán nhỏ, thời hạn 3 năm. Ông H chia sẻ: "Nhờ có vốn, tôi thu mua trái cây, cá, cua mang ra chợ bỏ mối, có thêm thu nhập phụ giúp gia đình và trả nợ ngân hàng. Được địa phương quan tâm, tôi cố gắng làm ăn, sẽ không tái phạm".

Bà M.N bị xử phạt về tội đánh bạc và chấp hành xong vào năm 2024, được Hội Nông dân phường giới thiệu vay 50 triệu đồng trong 5 năm để trồng màu, buôn bán tại nhà. "Tôi sẽ cố gắng làm ăn, trả nợ đúng hạn và chấp hành tốt các quy định pháp luật", bà M.N nói. 

Đoàn phường Phú Lợi còn nhận giám hộ, hỗ trợ, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, nhất là những trường hợp không biết chữ, thiếu người thân, giúp họ định hướng lại cuộc sống.

Các ban, ngành, đoàn thể phường Sóc Trăng cũng đang quản lý chặt chẽ 13 trường hợp án treo, 3 trường hợp cải tạo không giam giữ, 1 trường hợp tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và 6 trường hợp hoãn chấp hành án.

Để ai cũng nhanh tiến bộ, sớm hòa nhập với cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể phường duy trì gọi hỏi, giáo dục định kỳ, kết hợp kiểm tra tại nơi cư trú và nơi lao động để kịp thời chấn chỉnh. Từ đó, phường ghi nhận 2 trường hợp sau chấp hành án được giới thiệu vay vốn.

Bà H.D cũng vì cờ bạc mà vướng lao lý. Tháng 6-2023, bà D chấp hành án xong, được hỗ trợ vay 50 triệu đồng để buôn bán tạp hóa. Đến nay cuộc sống ổn định, luôn được đánh giá là chủ động chấp hành tốt pháp luật.

Qua kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, ông Lâm Minh Duy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5, TP Cần Thơ, đánh giá: "Hai phường đã có sự phối hợp chặt chẽ với tòa án và viện kiểm sát trong thực hiện các bước về nghiệp vụ; cập nhật đầy đủ thông tin, áp dụng hiệu quả các biện pháp quản lý, giáo dục, không để xảy ra vi phạm trong thi hành án tại cộng đồng".

Khi công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng được thực hiện đồng bộ, gắn quản lý với hỗ trợ, sẽ góp phần phòng ngừa tội phạm hiệu quả hơn và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho nhiều người lầm lỗi.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết