29/09/2013 - 20:53

Hy Lạp bắt giữ thủ lĩnh đảng cực hữu và 18 thuộc cấp

Thủ lĩnh đảng Bình minh Vàng Michaloliakos bị dẫn giải khỏi nhà riêng ngày 28-9. Ảnh: AFP

Cảnh sát Hy Lạp cho biết thủ lĩnh Nikos Michaloliakos và 18 thành viên cấp cao khác của đảng cực hữu "Bình minh Vàng" đã bị bắt giữ ngày 28-9 vì tình nghi điều hành một tổ chức tội phạm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chế độ dân chủ Hy Lạp được tái lập năm 1974, các nghị sĩ quốc hội nước này bị bắt giữ khi đang tại vị.

Thủ lĩnh Michaloliakos (56 tuổi) bị bắt tại nhà riêng và ở đây, cảnh sát đã tịch thu 2 súng lục, một súng săn mà ông sở hữu phi pháp cùng hơn 50.000 USD tiền mặt. Liền sau đó, cảnh sát cũng bắt giữ Ilias Kassidiaris, phát ngôn viên của đảng và một quan chức bị tình nghi đã ra lệnh sát hại nghệ sĩ chống nạn phân biệt chủng tộc Pavlos Fyssas hôm 18-9, cùng một loạt nghị sĩ và các thành viên thuộc "Bình minh Vàng" – chính đảng lớn thứ 3 tại Hy Lạp. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn đang truy bắt ít nhất 30 thành viên của đảng theo lệnh truy nã toàn quốc của Tòa án Tối cao Hy Lạp.

Giới chức Hy Lạp cho biết Michaloliakos và các thuộc cấp có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội đồng lõa gây ra hàng loạt tội ác, gồm mưu sát, kích động chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và gây ra các vụ tấn công vì mục đích chính trị. Bộ trưởng Trật tự Công cộng Nikos Dendias ca ngợi vụ bắt giữ ngày 28-9 là "ngày lịch sử của Hy Lạp và châu Âu". "Tôi muốn cam đoan với nhân dân Hy Lạp rằng cuộc điều tra sẽ không kết thúc ở đây. Không có chỗ cho các tổ chức tội phạm ở Hy Lạp"-ông Dendias tuyên bố.

Trước đó, ông Michaloliakos bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến cái chết của Fyssas, đồng thời đe dọa rút toàn bộ 18 nghị sĩ trong đảng ra khỏi quốc hội nếu cuộc trấn áp không dừng lại, một động thái có thể dẫn tới bầu cử sớm tại 15 khu vực trên cả nước.

T.TR (Theo Reuters, NY Times)

 

Chia sẻ bài viết