01/04/2012 - 06:48

Hồng Công chấn động vụ bắt giữ trùm bất động sản

 Hai anh em Raymond (trái) và Thomas trong một cuộc họp báo. Ảnh: CNN

Thông tin 2 anh em tỉ phú điều hành tập đoàn địa ốc lớn nhất Hồng Công và một nhân vật cao cấp trong chính quyền bị bắt giữ do nghi án tham nhũng đang khiến dư luận đặc khu hành chính xôn xao.

Theo hãng tin Mỹ CNN, đối tượng bị bắt giữ là ông Thomas Kwok, 60 tuổi, và ông Raymond Kwok, 58 tuổi – chủ tịch và giám đốc điều hành của Tập đoàn bất động sản Sun Hung Kai. Ngoài ra, Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC) còn bắt giữ thêm ông Rafael Hui, một nhân vật được coi là nắm vị trí quyền lực thứ hai trong chính quyền Hồng Công giai đoạn 2005-2007 và từng là cố vấn cho Tập đoàn Sun Hung Kai. Bộ ba này tạm thời bị giam giữ tại ICAC để trả lời những chất vấn xung quanh nghi án tham nhũng.

Anh em nhà Kwok được cho là người giàu thứ 27 trên thế giới với tổng tài sản ước tính 18,3 tỉ USD, theo tạp chí Forbes. Tập đoàn Sun Hung Kai cũng được xếp là tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 trên thế giới, dựa theo giá trị vốn hóa thị trường. Tại Hồng Công, tập đoàn này từng phát triển những dự án tòa nhà chọc trời nổi tiếng như Trung tâm Thương mại Quốc tế, Trung tâm Tài chính Quốc tế và Trung tâm Thương mại Central Plaza.

Việc làm ăn của gia đình họ Kwok bắt đầu lên “như diều gặp gió” trong thời điểm mà ngành địa ốc Hồng Công bất ngờ thịnh vượng sau những cơn mưa đầu tư từ Trung Quốc. Tập đoàn này còn phát triển nhiều dự án địa ốc tại đại lục, Singapore và thậm chí “lấn sân” sang viễn thông và vận tải. Tuy nhiên, sau thông tin chủ tịch và giám đốc điều hành bị bắt giữ, giá trị cổ phiếu của Sun Hung Kai đã giảm 15% chỉ trong 4 giờ đầu tiên của phiên giao dịch Thứ sáu, tương đương với giá trị thất thoát gần 6 tỉ USD.

Việc anh em Thomas và Raymond bị ICAC “sờ gáy” khiến nhiều người liên tưởng đến vụ xung đột gia đình tai tiếng của họ năm 2008. Lúc đó, Thomas và Raymond đã liên kết với nhau để hất cẳng người anh là Walter Kwok ra khỏi chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Tập đoàn Sun Hung Kai. Ông Walter hiện chỉ còn là thành viên tạm thời trong hội đồng quản trị của tập đoàn này. Nhiều người cho rằng không loại trừ khả năng vụ bắt giữ anh em Thomas và Raymond có liên quan đến cuộc đấu đá nội bộ năm xưa. Thực tế, hồ sơ của cơ quan điều tra năm 2008 cho thấy ông Walter từng đặt vấn đề về việc vì sao các hợp đồng xây dựng chỉ được trao cho một số nhà thầu nhất định. Song, vấn đề chưa được làm rõ ở thời điểm đó.

Theo ông Steve Vickers – chuyên gia an ninh kiêm cựu giám đốc Cục Tình báo Tội phạm Hồng Công, vụ bắt giữ 2 ông trùm địa ốc cùng một quan chức cao cấp trong chính quyền được xem như một “cơn địa chấn” tại xứ Cảng Thơm. Những vụ bê bối gần đây khiến người dân cảm thấy chính quyền và giới kinh doanh thường hay qua lại với nhau. Cách đây vài tuần (trước khi Hồng Công bầu đặc khu trưởng mới), báo chí cũng đưa tin về vụ Đặc khu trưởng Hồng Công Tăng Âm Quyền dính dán đến chuyện hối lộ. Ông này được cho đã nhận một căn hộ cao cấp từ một doanh nhân Trung Quốc, đồng thời thường xuyên đi du lịch với các “đại gia” khác trên những chiếc chuyên cơ và du thuyền xa xỉ.

Ông Vickers cho rằng những vụ lùm sùm trên đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chống tham nhũng của Hồng Công. Đặc khu này vốn được cho là nơi ít quan tham do có một hệ thống luật pháp chống tham những rất mạnh mẽ và có hiệu lực.

TRIẾT VĂN (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết