30/10/2008 - 08:40

Yên Bái:

Hơn 113 năm tù cho 12 kẻ mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 29-10, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 12 bị cáo gồm: Nguyễn Thu Thủy (SN 1979), hai mẹ con là Trần Thị Lan (SN 1968) và Phạm Duy Thanh (SN 1989), Lê Khánh Thiện (SN 1965), Nguyễn Minh Công (SN 1959), Lê Văn Hoàn (SN 1984), Nguyễn Hải Khánh (SN 1978) ở phường Hồng Hà; Lê Quang Hiển (SN 1972) ở phường Nguyễn Phúc, Bùi Tiến Hải (SN 1965), Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1973) ở phường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Việt (SN 1980) ở phường Yên Thịnh, Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1979), ở phường Yên Ninh (cùng thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Đây là vụ án ma túy có số lượng bị cáo nhiều nhất ở Yên Bái trong năm 2008 đã được tòa đưa ra xét xử và tuyên phạt tổng cộng 113 năm 6 tháng tù giam cho các bị cáo.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái: trong thời gian từ 16-9-2007 đến ngày 2-10-2007, Công an thành phố Yên Bái đã bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi chuẩn bị sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng này đã khai ra nơi mua bán chất ma túy. Trong quá trình điều tra, Công an thành phố Yên Bái đã tiến hành bắt, khởi tố và tạm giam 12 bị cáo nói trên. Kết luận trong Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái nêu rõ: Đây là vụ án có đồng phạm, Nguyễn Thu Thủy là người chủ mưu và là người thực hiện, Trần Thị Lan, Phạm Duy Thanh, Nguyễn Minh Công là người thực hiện với vai trò giúp sức trong việc mua bán trái phép chất ma túy. Mặc dù, trước cơ quan điều tra, các bị can đã nhận tội, nhưng tại phiên tòa xét xử nhiều bị cáo vẫn khăng khăng chối tội. Bằng lập luận lô gích về pháp luật và với những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng các bị cáo đã phải cúi đầu nhận tội.

Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt: Nguyễn Thu Thủy 20 năm tù giam, Trần Thị Lan 18 năm tù giam, các bị cáo Lê Khánh Thiện, Bùi Tiến Hải, Lê Quang Hiển, mỗi bị cáo 8 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Minh Công, mỗi bị cáo 8 năm tù giam; Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Mạnh Thắng, mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù giam; Lê Văn Hoàn, Nguyễn Hải Khánh, mỗi bị cáo 7 năm tù giam; Phạm Duy Thanh 5 năm tù giam. Ngoài bị phạt tù đối với các bị cáo, Tòa còn tuyên phạt Nguyễn Thu Thủy 20 triệu đồng, Trần Thị Lan 5 triệu đồng.

ĐỨC TƯỞNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết