17/12/2008 - 21:35

Hơn 1.000 loài mới phát hiện ở Tiểu vùng sông Mê Công

“Cuốn chiếu rồng”.

Theo báo cáo mới công bố của Quỹ Bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF), trong một thập kỷ qua, có hơn 1.000 loài động thực vật mới được phát hiện ở Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và tỉnh Vân Nam – Trung Quốc). Trong số 1.068 loài được phát hiện từ năm 1997 đến 2007 có 519 loài thực vật, 279 loài thủy sản, 88 loài ếch, 88 loài nhện, 246 loài thằn lằn, 22 loài rắn, 15 loài động vật có vú, 4 loài chim, 4 loài rùa, 2 loài kỳ nhông và 1 loài cóc tía. Với số lượng lớn động thực vật mới được phát hiện, Tiểu vùng sông Mê Công được WWF gọi là “kho báu các loài động thực vật quí hiếm”.

 Rắn hổ mang xanh. Ảnh: Daily Mail 

Trong số hơn 1.000 loài vừa kể, đáng chú ý là loài nhện săn lớn nhất thế giới với sải chân dài tới 30 cm và loài “cuốn chiếu rồng” có khả năng tiết ra chất xyanua nóng màu hồng để tự vệ. Hầu hết các loài mới được phát hiện ở những khu rừng và vùng đầm lầy hoang sơ phần lớn chưa từng được khám phá. Tuy nhiên, loài chuột đá, được cho đã tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm, được các nhà khoa học lần đầu tiên nhìn thấy ở một khu chợ quê của Lào. Đây loài sống về đêm với thân mình rậm lông, đuôi dày lông trông giống như sóc. Hay loài rắn hổ mang xanh được phát hiện đang bò trên mái một quán ăn trong Công viên quốc gia Khao Yai ở Thái Lan.

 Chuột đá Lào

Ngoài 1.068 loài vừa kể, các chuyên gia WWF đang xác định liệu hàng ngàn loài sinh vật không xương mới mà họ phát hiện được cũng trong một thập niên qua cũng là loài mới? Nếu đúng như vậy, đây là một minh chứng nữa cho thấy tính đa dạng sinh học của khu vực sông Mê Công chảy qua này. Trong báo cáo, WWF đặc biệt nhấn mạnh đến công tác bảo vệ môi trường nên đi đôi với công cuộc phát triển kinh tế nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của các loài động thực vật trong vùng. WWF cho biết tổ chức này đang cùng chính phủ các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng lên kế hoạch bảo tồn gần 600 ngàn km2 rừng và nước ngọt hiện là nơi sinh sống của các loài động vật quí hiếm vừa mới được khám phá.

THIÊN LAM (Theo Daily Mail, CNN)

Chia sẻ bài viết