05/05/2026 - 06:17

Lollywood dần hình thành? 

Ngày càng có nhiều nhà làm phim đổ xô đến London (Anh), khiến thành phố này từng bước định hình vị thế "kinh đô điện ảnh" mới với tên gọi Lollywood.

The Hollywood Reporter  nhận định London đang trở thành “Hollywood mới” khi các nhà làm phim, đơn vị sản xuất, cùng các ngôi sao điện ảnh Mỹ đổ xô đến. Nhiều người chọn mua nhà và sinh sống lâu dài tại đây.

Theo Viện Điện ảnh Anh, từ tháng 10-2024 đến tháng 9-2025, khoảng 6,5 tỉ bảng Anh đã được chi vào sản xuất phim tại Anh. Dữ liệu từ Film London cũng cho biết có khoảng 10 tỉ bảng Anh đầu tư vào điện ảnh tại London trong 5 năm qua; mỗi ngày có khoảng 27 đoàn làm phim đang bấm máy tại các địa điểm trong thành phố. Trong khoảng 1 năm nay có các dự án lớn: “The Beatles-A Four-Film Cinematic Event”, “Narnia: The Magician’s Nephew” (ảnh), “Avengers: Doomsday”, “Lord of the Rings: The Rings of Power”, “Tomb Raider”...

Nhà làm phim Price James thường xuyên làm việc giữa Los Angeles và London, cho rằng: “Từ lâu, London là nơi có đội ngũ làm phim tốt nhất thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực hiệu ứng và kỹ xảo hình ảnh. Bên cạnh sự chuyên nghiệp, hiện đại London còn sở hữu các phim trường đẳng cấp thế giới như Pinewood và Shepperton. Sức hút của London với các ngôi sao theo cách khác với Hollywood”.

Theo Công ty cung cấp dữ liệu ngành Luminate, Anh hiện trở thành địa điểm làm phim phổ biến nhất (bên cạnh Mỹ và Canada) nhờ hệ thống phim trường đa dạng và hiện đại, từ Pinewood, Ealing đến khu phức hợp Shinfield... Ngoài phim trường, công nghệ hiện đại, đội ngũ giàu kỹ năng thì Anh còn có chính sách cực kỳ ưu đãi dành cho các nhà quay phim và sản xuất quốc tế. Thực tế, các ưu đãi thuế tại Anh thuộc nhóm cạnh tranh nhất thế giới, với mức hoàn thuế ròng có thể lên tới 39,75%.

London nói riêng và nước Anh nói chung còn thu hút dòng vốn lớn từ các nền tảng trực tuyến. Viện Phim Anh tiết lộ 65% kinh phí sản xuất phim của Anh đến từ 5 hãng phim lớn của Mỹ và 3 tên tuổi khổng lồ phát trực tuyến là Netflix, Apple và Amazon. Riêng Netflix đã đầu tư khoảng 6 tỉ USD trong 4 năm qua ở Anh. Trong khi đó, Amazon đã chi mạnh tay mua lại Bray Studios cùng hợp đồng thuê dài hạn các phim trường ở Shepperton.

Anh còn là điểm đến trong làn sóng di cư của các ngôi sao Hollywood. Đạo diễn George Lucas, diễn viên Ryan Reynolds, Blake Lively, Zendaya, nhà sản xuất Lena Dunham... đều sở hữu bất động sản tại Anh và dành nhiều thời gian sống, làm việc ở đây.

Dẫu vậy, triển vọng hình thành “Lollywood” vẫn đi kèm rủi ro. Chuyên gia Prue Howard nhận định thị trường lao động trong ngành điện ảnh London còn thiếu ổn định, khi chi phí sản xuất có dấu hiệu chững lại trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng phân mảnh. Lại thêm chưa có một khung giá tiêu chuẩn rõ ràng cho các nhóm sản xuất.

Các chuyên gia cũng chỉ ra chênh lệch chi phí và chính sách giữa các dự án có vốn đầu tư quốc tế với các dự án trong nước. Dòng vốn lớn từ Hollywood khi đổ vào các dự án tại Anh, có thể vô tình đẩy mặt bằng chi phí chung của toàn ngành tăng cao. Điều này tạo áp lực lớn lên các nhà sản xuất phim độc lập và dòng phim nghệ thuật trong nước.

Trong bối cảnh đó, hệ sinh thái điện ảnh của Anh chưa thực sự bền vững. Nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ Anh cần sớm hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng phân cấp: một cơ chế dành cho dòng vốn đầu tư nước ngoài và một cơ chế hỗ trợ sản xuất nội địa với chi phí thấp hơn, ưu đãi cao hơn. Việc xem xét áp thuế đối với các khoản đầu tư lớn từ các hãng phim Hollywood - tương tự mô hình của Pháp - cũng được đề xuất, nhằm tái đầu tư cho quỹ phát triển điện ảnh trong nước, đào tạo nhân lực và hỗ trợ đời sống người lao động trong ngành.

BẢO LAM (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết