05/05/2026 - 07:27

Tăng cường phòng, tránh sạt lở bờ sông trong thời điểm chuyển mùa 

Theo các chuyên gia, đầu mùa mưa, tình hình sạt lở bờ sông, kênh, rạch thường xuyên xuất hiện. Nhất là ở khu vực bờ sông thẳm đứng, dòng chảy xiết… Công tác phòng ngừa, khắc phục sạt lở, ổn định cuộc sống cho người dân ven sông, rạch rất cần các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

Cảnh báo sạt lở

Vụ sạt lở tuyến Hai Vàm kênh Thốt Nốt (khu vực Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng) gần đây đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân địa phương. Ông Trần Văn Hải ở phường Thuận Hưng, cho biết: “Đoạn sạt lở không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng con người. Nhưng vào mùa nước kiệt (nước hạ thấp) thường xuyên xuất hiện sạt lở bờ sông, nhất là ở khu vực bờ sông thẳm đứng, nước chảy xiết. Do đó, người dân không nên neo đậu tàu, thuyền, xây dựng nhà cửa tại khu vực như trên”.

Đường giao thông nông thôn tại xã Nhơn Mỹ bị sạt lở, ảnh hưởng nhà cửa, sinh hoạt của người dân.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ ghi nhận 3 đợt sạt lở bờ sông, với tổng chiều dài 115m, chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên ảnh hưởng sinh hoạt, nhà cửa của người dân. Đợt 1 sạt lở trên tuyến sông Rạch Vọp, ấp An Hòa, xã Thới An Hội; đợt 2 xảy ra tại tuyến Hai Vàm kênh Thốt Nốt thuộc khu vực Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng. Đặc biệt, điểm sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào đêm 13-4 rạng sáng 14-4 tại tuyến đường giao thông nông thôn cặp sông An Mỹ, ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng nhà cửa, đi lại, sinh hoạt của người dân địa phương. UBND xã Nhơn Mỹ khẩn trương khắc phục, tạo lối đi tạm cho người dân…

Theo UBND xã Nhơn Mỹ, từ tháng 7-2025 đến nay, tình hình sạt lở bờ sông, rạch và các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn diễn biến phức tạp, xảy ra trên diện rộng và có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân do tác động của dòng chảy mạnh, triều cường, mực nước sông xuống thấp, nền đất yếu và lưu lượng phương tiện giao thông thường xuyên trên các tuyến đường ven sông, rạch... Đến nay, trên địa bàn xã có 69 điểm sạt lở với tổng chiều dài 1.210m, trong đó có 6 tuyến đường huyết mạch bị cắt đứt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Tình trạng sạt lở có dấu hiệu gia tăng khi mùa mưa đến.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, vào thời gian chuyển mùa, đầu mùa mưa (đầu và giữa tháng 5) thường xảy ra hiện tượng sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Bởi, vào mùa khô mực nước xuống thấp làm giảm độ kết dính của đất; sang mùa mưa, đất bị xâm thực nước, đặc biệt là đất ven sông, rạch thêm nước mưa thấm vào, tăng trọng lực và tạo dòng chảy nên dễ dẫn đến hiện tượng sạt lở. Tại TP Cần Thơ, năm 2025, toàn thành phố đã xảy ra 121 đợt sạt lở bờ sông, bờ biển, với tổng chiều dài 2,982km, làm 51 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại tài sản hơn 26 tỉ đồng. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Tăng cường phòng, tránh

Trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, UBND xã Nhơn Mỹ tập trung khắc phục, gia cố được 27/69 điểm sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 351m, trong đó ưu tiên tại các tuyến đường huyết mạch, khu vực đông dân cư và các đoạn có nguy cơ sạt lở lan rộng.

Theo ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, nhờ triển khai kịp thời các biện pháp trên, bước đầu đã ổn định tình hình giao thông, giảm nguy cơ sạt lở lan rộng và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Tuy nhiên, địa phương cũng đề nghị UBND thành phố, sở, ngành chức năng quan tâm, xem xét, hỗ trợ khẩn cấp kinh phí để khắc phục các điểm sạt lở còn lại.

Để chủ động ứng phó với mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ khuyến cáo các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, cập nhật các khu vực xung yếu, đặc biệt là những nơi có nguy cơ sạt lở cao. Quan điểm của ngành chức năng là kiên quyết di dời hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi định cư an toàn. Về lâu dài, thành phố sẽ đẩy mạnh xử lý các công trình lấn chiếm hành lang sông ngòi, vừa để giảm tải cho bờ sông, vừa đảm bảo khả năng tiêu thoát nước tự nhiên trên địa bàn.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai - PCTT (từ ngày 15-22/5/2026), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Cần Thơ phối hợp cùng các sở, ngành chức năng, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền PCTT. Qua đó, nhiều hoạt động như tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân tại cơ sở; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, treo băng rôn, khẩu hiệu và các hoạt động tuyên truyền về PCTT từ cấp cơ sở đến thành phố được tổ chức. Các địa phương cũng xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động PCTT thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo: “Thành phố hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT với chủ đề “Cộng đồng chung tay PCTT”, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và người dân trong công tác PCTT. Đặc biệt, các sở, ngành chức năng, các địa phương chú trọng các hoạt động chủ động ứng phó với thời tiết bất thường, nắng nóng, mưa giông kèm theo sấm sét, mưa đá và gió mạnh trên biển, sạt lở bờ sông, bờ biển… nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là thời điểm thời tiết nguy hiểm chuyển mùa, đầu mùa mưa...”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết