07/04/2022 - 06:09

Hội tụ “Hồn Việt phương Nam” 

Bài, ảnh: ÐĂNG HUỲNH

Tối nay 7-4, Cần Thơ sẽ long trọng tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Ðờn ca tài tử (ÐCTT) quốc gia lần thứ III và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX - năm 2022. Chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc có chủ đề “Hồn Việt phương Nam” đã góp phần hội tụ, tôn vinh 2 di sản văn hóa đặc sắc Nam Bộ là nghệ thuật ÐCTT và bánh dân gian. Trước giờ khai mạc, việc chuẩn bị cho chương trình đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón “tri âm hòa điệu”.

Ban đờn trong Lễ khai mạc Liên hoan Ðờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX - Cần Thơ 2022. Ảnh chụp tại buổi tổng duyệt vào chiều 6-4.

Chương trình khai mạc Liên hoan Ðờn ca tài tử (ÐCTT) quốc gia lần thứ III và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX - Cần Thơ 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút, tại sân khấu chính Quảng trường quận Bình Thủy, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và chuyển tiếp trên sóng nhiều Ðài Phát thanh - Truyền hình trên cả nước.

Chương trình do soạn giả Nhâm Hùng viết kịch bản nghệ thuật và tổng đạo diễn, có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ các ban ÐCTT: TP Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Long An, Hậu Giang… Soạn giả Nhâm Hùng cho biết, ngoài tiết mục mở đầu “Cần Thơ - cội nguồn và hội tụ phương Nam”, chương trình nghệ thuật có 3 chương: “Tiếng lòng ngân vang”, “Vị ngọt cho đời - Bánh với tuổi thơ” và “Khát vọng ngân vang, vươn xa”. Qua 3 chương, chương trình giới thiệu các nét đẹp của hai loại hình di sản là ÐCTT và bánh dân gian Nam Bộ, từ cội nguồn hình thành đến sự phát triển, lan tỏa như ngày hôm nay.

Về  ÐCTT - loại hình Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, chương trình khai mạc không đi sâu vào lịch sử hình thành, phát triển, không nặng tính học thuật, khoa giáo mà giới thiệu về sức sống và sự lan tỏa của ÐCTT trong đời sống xã hội. Ðó là các không gian sinh hoạt ÐCTT trên chợ nổi, đờn ca mùa nước nổi, rồi chiếu ÐCTT trong nội thất, trong đám tiệc… Mỗi không gian một cách chơi, một lối giao thiệp của các tài tử, cho thấy sự phong phú, đa dạng và tính mở của loại hình nghệ thuật này. Còn với bánh dân gian Nam Bộ, chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc nhấn mạnh vào vị trí của chiếc bánh quê trong đời sống gia đình, trong tâm thức người dân Nam Bộ qua sự háo hức của trẻ em, hồi tưởng của người lớn. Ðặc biệt, tiểu phẩm “Hoàng tử Bánh” sẽ làm cho chương trình tươi mới, vui nhộn hơn.

Ðiểm thu hút ở chương trình khai mạc còn ở sân khấu chính được thiết kế mở, với nhiều tiểu cảnh như chợ nổi, nội thất gia đình, khung cảnh đồng quê… phác họa được hình ảnh bánh dân gian và ÐCTT. Sân khấu sử dụng công nghệ ánh sáng, trang trí hiện đại, hỗ trợ hiệu ứng cho các tiết mục nghệ thuật.

Những ngày gần đến lễ khai mạc, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên tham gia trong chương trình rất náo nức, nỗ lực tập luyện. Nghệ nhân ưu tú Trường Út, nghệ nhân gạo cội ở Cần Thơ hiện nay, đóng vai ông lão, kể cho cô cháu gái nghe chuyện về xứ sở cùng với câu hát, điệu đờn trên quê hương Cầm Thi trong tiết mục mở màn “Cần Thơ - Cội nguồn và hội tụ phương Nam”. Nghệ nhân ưu tú Trường Út cho biết: “Dù đứng trên sân khấu nhiều nhưng được biểu diễn trong đêm hội tụ đông đảo nghệ nhân tài tử đất phương Nam tại quê hương Cần Thơ, tôi rất vui và hồi hộp. Tôi sẽ cố gắng tập luyện để có được tiết mục biểu diễn tốt nhất”.

Nghệ nhân Trần Thịnh, đến từ Cần Ðước, Long An, nơi có đình Vạn Phước - thờ Hậu Tổ ÐCTT nhạc sư Nguyễn Quang Ðại, cũng bày tỏ rất vui vì được góp mặt trong ngày hội ÐCTT. Nghệ nhân Trần Thịnh sẽ hòa ca 3 lớp Tây Thi bài “Tri âm hòa điệu” trong chương 1 của chương trình. Nghệ nhân Trần Thịnh nói: “Về Cần Thơ chuyến này tôi mang cảm xúc đặc biệt. Tự hào quê hương là cái nôi ÐCTT, tôi vinh dự góp mặt cùng các nghệ nhân Nam Bộ tôn vinh “tiếng lòng người phương Nam” trong đêm hội “Hồn Việt phương Nam” này”.

Các nghệ sĩ, diễn viên phụ trách hoạt cảnh, múa minh họa, tiểu phẩm… trong chương trình khai mạc, đều tất bật hoàn thiện các công đoạn cuối cùng trước “giờ G”. Biên đạo múa Lê Hồng Phượng, Trưởng Vũ đoàn Hồng Anh, đơn vị chịu trách nhiệm chính về múa, hoạt cảnh trong chương trình nghệ thuật “Hồn Việt phương Nam”, cho biết: “Các nghệ sĩ, diễn viên trong vũ đoàn rất vui, nỗ lực tập luyện với mong muốn Cần Thơ để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng nghệ nhân, tài tử, du khách thông qua chương trình lần này”.

*

*     *

Qua chương trình khai mạc với chủ đề “Hồn Việt phương Nam”, Cần Thơ góp phần khẳng định sức sống bền bỉ, giá trị truyền đời của ÐCTT và bánh dân gian Nam Bộ - những “hạt ngọc phương Nam” càng mài càng sáng!

Chia sẻ bài viết