09/09/2010 - 08:40

Hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

“Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” là chủ đề chính tại Hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 8 đến 10-9.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lưu Vân Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm Trưởng đoàn và các nhà khoa học của hai Đảng.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Tô Huy Rứa khẳng định: “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” là chủ đề mà hai Đảng đều rất quan tâm do ý nghĩa lý luận và thực tiễn vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài. Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc đang tăng cường xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; cả hai Đảng đều đang lãnh đạo đất nước của mình theo phương châm chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Đây là những phương hướng lớn của hai Đảng, được hình thành và phát triển trong quá trình đổi mới, cải cách, mở cửa ở hai nước. Vấn đề đặt ra là văn hóa sẽ phát triển như thế nào trong điều kiện ấy. Trong đổi mới của Việt Nam, cải cách, mở cửa của Trung Quốc, hai Đảng đã có những chủ trương, chính sách phù hợp, trên thực tế đã thu hút được những thành tựu trong lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, nhưng cũng còn những khuyết điểm, hạn chế. Việt Nam đã có những kinh nghiệm bước đầu, nhưng cũng còn lúng túng về xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Chính vì thế, chủ đề của Hội thảo lần này là rất quan trọng, thiết thực, bổ ích và thu hút sự quan tâm của hai Đảng.

Trong phát biểu của mình, đồng chí Tô Huy Rứa đã nêu rõ vị trí, vai trò của văn hóa trong tiến trình cách mạng và trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay; xây dựng văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường; xây dựng văn hóa trong điều kiện hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa đạo đức và lối sống trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa trong Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lưu Vân Sơn nêu rõ: Văn hóa là ngọn cờ tinh thần của một Đảng, một đất nước, thúc đẩy xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa phải lấy chủ nghĩa Mác làm chỉ đạo, trước sau như một kiên trì phương hướng tiến lên của nền văn hóa tiên tiến. Văn hóa là kết tinh giá trị chung của toàn dân tộc. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa cần phải xây dựng hệ thống giá trị hạt nhân xã hội chủ nghĩa, hình thành nhịp cầu nối tinh thần để toàn dân đoàn kết một lòng, phấn đấu vươn lên. Trong điều kiện kinh tế thị trường, văn hóa được thể hiện bằng hai hình thái là sự nghiệp và ngành nghề, thúc đẩy xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa có nghĩa là cần phải một tay nắm sự nghiệp văn hóa mang tính công ích, một tay nắm ngành nghề văn hóa mang tính kinh doanh, thực hiện phát triển văn hóa một cách toàn diện và nhịp nhàng. Mục đích căn bản của phát triển văn hóa là vì dân, sức mạnh phải dựa vào dân, đẩy mạnh xây dựng văn hóa cần phải kiên trì lấy con người làm gốc, phục vụ quần chúng, đáp ứng tối đa nhu cầu văn hóa tinh thần của quần chúng nhân dân. Động lực phát triển văn hóa bắt nguồn từ cải cách, đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa cần phải kiên trì đi sâu cải cách thể chế văn hóa, không ngừng giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất văn hóa. Văn hóa là lĩnh vực đòi hỏi sáng tạo nhất, thúc đẩy xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa cần đổi mới nội dung và hình thức, phương pháp, biện pháp của văn hóa, thiết thực tiếp thêm sức sống mới cho văn hóa. Văn hóa là cầu nối tâm linh giữa các quốc gia và các dân tộc khác nhau, thúc đẩy xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa cần phải triển khai giao lưu văn hóa nhiều tầng nấc và toàn diện, không ngừng tăng thêm hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân các nước.

Trong thời gian hội thảo, đại biểu và các nhà khoa học của hai Đảng sẽ tập trung thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

* Chiều 8-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đồng chí Hoàng Thụ Hiền, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hàm Bộ trưởng Bộ Giám sát Trung Quốc đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Việt Nam-Trung Quốc theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt,” ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền và đồng chí Hoàng Thụ Hiền, đồng thời hoan nghênh hợp tác giữa cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra hai nước trong trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và cho rằng mối quan hệ này góp phần tích cực xây dựng quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống và “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Trung Quốc-Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhờ đồng chí Hoàng Thụ Hiền chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe tới Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các nhà lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Đồng chí Hoàng Thụ Hiền trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các nhà lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước Trung Quốc tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Thụ Hiền cho biết, mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan kiểm tra, giám sát và thanh tra Việt Nam - Trung Quốc đang tốt đẹp và bày tỏ mong muốn cần tiếp tục mở rộng hợp tác, giao lưu giữa hai bên để đem lại hiệu quả thiết thực, không ngừng vun đắp mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng tốt đẹp.

VĂN SƠN-THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết