28/05/2012 - 21:39

Hội thảo “Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ”

(CT)- Ngày 28-5-2012, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP Cần Thơ” với sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cùng lãnh đạo các sở ngành hữu quan, đại diện các hiệp hội DN, DN và ngân hàng trên địa bàn thành phố.

Hội thảo đã dành thời gian tập trung phân tích và đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm giúp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc chung mà cộng đồng DN đang gặp phải. Đó là việc giải phóng hàng tồn, giảm các chi phí sản xuất kinh doanh, đặc biệt giải quyết khó khăn thiếu vốn và khó tiếp cận vốn, nhất là vốn lãi suất thấp và các chương trình hỗ trợ giảm, giãn thuế mà Chính phủ vừa công bố gần đây. Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, dù Chính phủ đã công bố việc hạ lãi suất cho vay đối với nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và thực hiện các hỗ trợ về giảm tiền thuê đất, giảm và giãn thu thuế thu nhập DN, thuế giá trị gia tăng... Song, hiện còn thiếu các văn bản hướng dẫn cụ thể, do vậy DN rất mong các cấp chính quyền ở Trung ương và địa phương có các văn bản hướng dẫn cụ thể để DN sớm tiếp cận được các hỗ trợ. Nhiều DN cũng cho rằng, lãi suất tiền vay và một số loại thuế vẫn còn cao, Chính phủ cần xem xét tiếp tục giảm lãi suất tiền vay xuống còn 11-12%/năm trong thời gian tới, giảm thuế thu nhập DN từ 25% xuống còn 20% hoặc thấp hơn và kéo dài hơn thời gian giãn thu thế. Ngoài ra, trong tình hình sức tiêu thụ nhiều loại hàng chậm và chịu cạnh tranh gay gắt bởi hàng nhập khẩu, Nhà nước cần xem xét giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng cần thiết xuống còn từ 5-0%, đồng thời hỗ trợ DN tăng cường thực hiện các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và các chợ truyền thống... Tại hội thảo, nhiều diễn giả và đại biểu cũng cho rằng, trước những khó khăn chung hiện nay, trong khi chờ Nhà nước hỗ trợ, DN phải tự cứu lấy mình bằng những việc có thể làm ngay trong tầm tay như: tiết giảm các chi phí đầu vào, nhất là giảm chi phí sản xuất thông qua việc quản lý quy trình sản xuất, quản lý về máy móc và con người một cách hợp lý hơn. Giảm hàng tồn kho và kích cầu tiêu dùng bằng cách tăng cường phối hợp giữa các nhà sản xuất và kinh doanh trong việc thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá bán hàng và nâng cao chất lượng phục vụ...

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết