25/12/2020 - 08:10

Học từ hoạt động ngoại khóa 

Khi tham gia vào hoạt động ngoại khóa hoặc dự án xã hội, sinh viên không chỉ có cơ hội khám phá năng lực, sở trường của bản thân, mà còn tích lũy nhiều kiến thức bổ ích cho chuyên ngành đang học. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, chính quá trình tham gia hoạt động ngoại khóa giúp họ xác định mục tiêu nghề nghiệp để phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tình nguyện cài đặt phần mềm máy tính tại Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, phường Trường Lạc, quận Ô Môn.

Bài học bổ ích

Phan Ngọc Trắng, sinh viên ngành Quản trị văn phòng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên (HSV) Trường Cao đẳng Cần Thơ, chia sẻ: “Ngoài giờ học, tôi tham gia hỗ trợ công tác Ðoàn vụ tại Văn phòng Ðoàn - Hội. Nhờ vậy, tôi tích lũy được nhiều kiến thức về nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực văn thư, lưu trữ”. Theo chia sẻ của Trắng, ban đầu em còn bỡ ngỡ với nghiệp vụ văn phòng. Ðể hoàn thành nhiệm vụ, em phải học hỏi kinh nghiệm từ cán bộ, thầy cô, đồng thời tự tìm hiểu thêm trên mạng. Ðơn cử như mô hình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng), giúp việc lưu trữ hồ sơ ngăn nắp, dễ trích lục và khuôn viên văn phòng luôn sạch đẹp.

Hay như nghiệp vụ thu thập, xử lý thông tin để phục vụ công tác báo cáo hàng tuần, hàng tháng, đòi hỏi Trắng phải xây dựng mối quan hệ với các cơ sở Ðoàn - Hội, nắm bắt tình hình đoàn viên để tham mưu Ban Thường vụ Ðoàn trường triển khai các hoạt động, phong trào phù hợp. “Quá trình tham gia hỗ trợ công tác Ðoàn vụ, tôi học được cách sắp xếp công việc và rèn kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Ngoài ra, tôi còn được rèn kỹ năng viết báo cáo, thu thập và xử lý dữ liệu; đồng thời, mở rộng mối quan hệ xã hội... Ðó là bài học thực tế sinh động để tôi hoàn thiện kiến thức, kỹ năng mềm, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp tương lai” - Trắng chia sẻ.

Lê Thị Thùy Dương, sinh viên ngành Khoa học cây trồng, Trường Ðại học Cần Thơ, cho biết ngoài giờ học trên lớp, Dương còn tranh thủ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa do tổ chức Ðoàn - Hội tổ chức. Tiêu biểu như các sân chơi tiếng Anh, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử quê hương đất nước, hoạt động trò chơi lớn, thể dục thể thao do các liên chi HSV tổ chức. Ðây không chỉ là cơ hội để Dương rèn luyện kỹ năng mềm, nâng cao kiến thức thực tế, mà còn quen biết thêm nhiều bạn bè mới. Dương chia sẻ: “Qua các hoạt động, tôi được nhiều anh chị khóa trước hướng dẫn phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học; giới thiệu tham gia các hoạt động, phong trào sinh viên. Nhờ vậy, tôi dần dạn dĩ, tự tin hơn trong giao tiếp”. Ở Trường Ðại học Cần Thơ, HSV trường cũng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa giúp bạn trẻ trau dồi kiến thức, kỹ năng. Nổi bật như chương trình “Phiên chợ sinh viên” (sinh viên sử dụng ngoại ngữ để mua bán hàng hóa); thường xuyên cử sinh viên tham gia các hoạt động giao lưu với sinh viên nước ngoài. Tính từ năm 2018 đến nay, HSV trường tổ chức 15 hoạt động học tập và rèn kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên, cùng nhiều diễn đàn, hoạt động chia sẻ kiến thức học thuật, thu hút nhiều sinh viên tham gia.

Hành trang nghề nghiệp

 Ðồng hành với sinh viên, các cấp bộ Ðoàn - Hội ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, đổi mới và đa dạng các hoạt động nhằm thu hút sinh viên. Theo anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Ðoàn Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Ðoàn trường khuyến khích các sinh viên tham gia các câu lạc bộ, đội, nhóm để có môi trường trau dồi kiến thức, kỹ năng sống. Ðơn cử như câu lạc bộ Ngoại ngữ, giúp sinh viên trau dồi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, còn các đội, nhóm tình nguyện là cơ hội để bạn trẻ vận dụng kiến thức thực hiện các công trình, phần việc giúp ích cộng đồng. Trong hoạt động tình nguyện, Ðoàn trường lựa chọn phần việc gắn với chuyên môn, như: sinh viên ngành Ðiện - Ðiện tử giúp dẫn lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt, các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin sửa chữa máy tính, cài đặt các phần mềm tại phòng máy ở các trường học… Lê Minh Ðăng, sinh viên ngành Cơ điện tử, chia sẻ: “Ðoàn - HSV trường có nhiều chương trình, hoạt động ngoại khóa thuộc nhiều lĩnh vực, từ hoạt động học thuật, tình nguyện vì cộng đồng, đến văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thế nhưng, để nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm, đòi hỏi mỗi bạn trẻ cần nỗ lực tự học và phát huy tính chủ động trong các hoạt động, phong trào”.

Cùng chung ý kiến với Ðăng, Trương Văn Hy, cựu sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Ðại học Cần Thơ, cho rằng việc tham gia hoạt động ngoại khóa giúp bạn trẻ học được nhiều bài học bổ ích cho nghề nghiệp tương lai. Thời sinh viên, ngoài việc học trên lớp, Hy tham gia nhiều khóa học ngoại khóa: cách tận dụng mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm, trải nghiệm “7 ngày tự doanh” do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên TP Cần Thơ tổ chức, cùng nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, Hy xin được việc làm đúng chuyên môn và hiện đang là quản lý cho một chi nhánh của công ty phân phối sản phẩm điện tử lớn tại tỉnh Ðồng Tháp.

Trải nghiệm thực tế là ưu điểm của hoạt động ngoại khóa. Ðây còn là bài học bổ ích để bạn trẻ trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm, vững bước trên con đường khởi nghiệp tương lai.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết