22/03/2019 - 20:57

Hiểm nguy trên đỉnh Everest 

Nằm giữa Nepal và Tây Tạng, đỉnh Everest được mô tả là món quà tuyệt vời dành cho những nhà leo núi, nhưng chinh phục được đỉnh núi cao nhất thế giới cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro chết người.

 Ảnh: New Daily

Gần đây, các nhà tổ chức thám hiểm lo ngại khi băng trên đỉnh Everest tan nhanh do Trái đất ấm lên, sẽ có ngày càng nhiều thi thể của các nhà leo núi lộ lên bề mặt. Năm 2017, bàn tay của một nhà leo núi xấu số từng được phát hiện tại Trại số 1 ở độ cao 5.943m, trong khi một xác chết khác nằm trên bề mặt Thác băng Khumbu. Do Thác băng Khumbu là khu vực mà các nhà leo núi phải vượt qua để lên tới đỉnh Everest, nên nơi đây xuất hiện nhiều thi thể nhất trong những năm qua. Khu vực Trại số 4 cao 8.000m cũng là địa điểm chứng kiến các thi thể đang dần lộ ra. Nghiên cứu hồi năm 2015 cho thấy các ao nước trên Thác băng Khumbu đã rộng hơn và hợp lại do băng tan nhanh. 

Các tài liệu cho thấy kể từ nỗ lực leo núi Everest đầu tiên năm 1922, đã có gần 300 người chết trên đỉnh núi cao 8.848m này và 2/3 trong số họ vẫn còn nằm dưới các lớp băng tuyết. Tính từ năm 2010, đã có 72 nhà leo núi chết trên hành trình chinh phục Everest và gần 8.000 chuyến leo núi cao hơn Trại căn cứ (nằm ở độ cao 5.334m). Mặc dù số người chết ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ những trường hợp tử vong khi leo cao hơn Trại căn cứ đã giảm xuống dưới 1%. Nếu tỷ lệ tử vong khi leo cao hơn Trại căn cứ trong giai đoạn 1970-1979 và 1980-1989 đều hơn 2,1%, thì con số này của giai đoạn 2010-2018 chỉ là 0,9%. Phần lớn những trường hợp này chết do lở tuyết (chiếm 41,6%) hoặc té ngã. Bệnh tật với các triệu chứng như chóng mặt, ói mửa và nhức đầu (16,6%) cũng là nguyên nhân cướp đi mạng sống của các nhà leo núi.

Những hiểm nguy trên cũng phần nào lý giải khó khăn và tốn kém trong việc tìm kiếm và đưa các thi thể xấu số xuống núi. Theo các chuyên gia, đưa một thi thể trở lại mặt đất tốn đến 40.000- 80.000 USD. Những trường hợp ở độ cao 8.700m là một trong những thách thức lớn nhất bởi xác đã đóng băng hoàn toàn và nặng đến 150kg. Tuy nhiên, đa số các nhà leo núi Everest đều có nguyện vọng nằm lại ngọn núi phủ đầy tuyết trắng này nếu chẳng may qua đời.

Sự nổi tiếng của Everest không chỉ xuất phát từ độ cao mà còn bởi nó rất khó chinh phục. Nếu quá trình leo lên đỉnh núi Chimborazo cao 6.269m ở Ecuador chỉ mất 2 tuần thì các nhà leo núi phải mất hai tháng để có thể trèo tới đỉnh Everest. Được biết, chinh phục đỉnh Everest phía Đông Bắc từ Tây Tạng được đánh giá là khó leo hơn so với phía Đông Nam từ Nepal.

Dù vậy, chinh phục Everest lại được cho là ít nguy hiểm hơn so với các ngọn núi khác thuộc dãy Himalaya. Nhà leo núi người Anh Tom Ballard và bạn đồng hành  Daniele Nardi đến từ Ý gần đây đã chết khi cố gắng chinh phục đỉnh Nanga Parbat (Pakistan), nơi được mệnh danh là “Núi sát thủ”. Mẹ của Tom trước đây đã thiệt mạng trong quá trình thám hiểm K2- ngọn núi cao thứ hai thế giới và cũng nằm ở Pakistan. Nanga Parbat và K2 nằm trong số 14 ngọn núi cao hơn 8.000m. Nanga Parbat từng chứng kiến 339 nỗ lực lên đỉnh thành công và 69 người xấu số. Con số tương ứng đối với K2 là 335 và 82.

THANH BÌNH (Theo BBC, New Daily)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Everest