21/02/2008 - 09:41

Hệ thống y tế Iraq ngày càng xuống cấp

Khu điều dưỡng nghèo nàn tại một bệnh viện ở thành phố Sadr thuộc Baghdad.

Hệ thống y tế của Iraq bị xuống cấp trầm trọng kể từ khi Mỹ chiếm đóng nước này cách đây 5 năm. Cơ sở hạ tầng y tế nghèo nàn, thiếu bác sĩ, thuốc men là tình trạng thường thấy tại các bệnh viện ở đây.

Thống kê của Bộ Y tế Iraq cho biết kể từ năm 2003 đến nay, cả nước có 618 nhân viên y tế, trong đó có 132 bác sĩ, thiệt mạng do bạo lực. Hậu quả là hàng nghìn người công tác trong lĩnh vực y tế phải di tản sang vùng bán tự trị của người Kurd ở phía Bắc Iraq và các nước láng giềng để bảo đảm an toàn tính mạng. Bác sĩ Hussein al-Hilli, Giám đốc bệnh viện Ibn Albitar ở Baghdad cho biết ngay tại thành phố hơn 5 triệu dân này, việc tìm kiếm một bác sĩ giải phẫu thần kinh cũng rất khó khăn, trong khi số người bị thương vùng đầu cần mổ cấp cứu thì rất nhiều.

Tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh cũng làm phát sinh nạn bán thuốc theo giá chợ đen, gây khó khăn cho cả thầy thuốc lẫn bệnh nhân.

•T.TRÚC (Theo AP)

Chia sẻ bài viết