02/09/2014 - 07:28

Hàng trăm công dân Mỹ có dính líu tới IS

Đức trang bị vũ khí cho người Kurd ở Iraq

Bộ Quốc phòng Đức hôm 31-8 khẳng định nước này sẽ trang bị một lượng vũ khí lớn cho khoảng 4.000 tay súng người Kurd ở miền Bắc Iraq trong cuộc chiến chống lại IS. Theo đó, các chiến binh người Kurd sẽ nhận được 16.000 khẩu súng trường, 40 khẩu súng máy, 240 khẩu bazooka, 500 tên lửa chống tăng và 10.000 quả lựu đạn, cùng với một số vật dụng khác như lều trại, mũ bảo hiểm và các thiết bị vô tuyến.

Trước Đức, một loạt các nước như Mỹ, Ý, Pháp và Anh cũng đã triển khai kế hoạch cung cấp thiết bị quân sự và hàng viện trợ cho các lực lượng người Kurd đang chiến đấu chống lại phiến quân IS. Ước tính, Chính phủ Đức tới nay cũng đã chuyển hàng viện trợ nhân đạo lên tới hơn 65 triệu USD.

TRÍ VĂN (Theo AFP, Reuters, WSJ, Newsweek, TTXVN)

Chia sẻ bài viết