31/01/2019 - 14:16

Hàng nghìn người Do Thái ở Anh xin nhập quốc tịch Đức 

Hàng nghìn người Do Thái ở Anh, chủ yếu là hậu duệ của những nạn nhân trong vụ thảm sát người Do Thái thời Đức Quốc xã (Holocaust), đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Đức trong bối cảnh Anh chuẩn bị rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit.

 Wallfisch (phải) bên bà Lasker-Wallfisch, người may mắn sóng sót trở về từ trại tập trung Auschwitz. Ảnh: AFP

Trong số đó có Simon Wallfisch, cháu trai của bà Anita Lasker-Wallfisch, người may mắn sóng sót trở về từ trại tập trung Auschwitz (Ba Lan), nơi phát xít Đức giam cầm và giết hại hơn 1 triệu người Do Thái. Lâu nay, Wallfisch thề sẽ không bao giờ trở lại đất nước đã sát hại cha mẹ anh cũng như nhiều người Do Thái khác. Tuy nhiên, sau hơn 70 năm nổ ra vụ Holocaust, Brexit đã buộc Wallfisch và nhiều người khác phải nộp đơn xin nhập quốc tịch Đức. “Thảm họa mà chúng tôi gọi là Brexit đã khiến tôi phải tìm cách đảm bảo tương lai của tôi và các con. Để được vẫn là người châu Âu, tôi phải xin nhập quốc tịch ở một nước châu Âu” – Wallfisch bày tỏ.

Đến nay, Đại sứ quán Đức tại Luân Đôn đã nhận hơn 3.380 đơn xin nhập quốc tịch Đức kể từ khi cuộc trưng cầu dân ý về Brexit tháng 6-2016, gấp rất nhiều lần so với con số chỉ khoảng 20 đơn  mỗi năm trước đây. Được biết, điều 116 Hiến pháp Đức cho phép con cháu những người bị Đức Quốc xã đàn áp lấy lại quyền công dân vốn bị xóa bỏ trong giai đoạn 1933-1945.

Theo tờ Independent, những người Anh mang hai quốc tịch từ một quốc gia châu Âu như Đức sẽ giữ được đặc quyền tự do đi lại và làm việc trong khối sắp còn 27 quốc gia  thành viên này. Nhiều người Anh có tổ tiên đến từ các vùng khác của châu Âu đã xin nhập quốc tịch ở các nước thành viên EU khác để họ có thể giữ mối quan hệ với lục địa già. 

TRÍ VĂN

 

Chia sẻ bài viết