16/07/2008 - 08:41

Hà Nội: Thu giữ số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu qua đường hàng không

(TTXVN)- Ngày 15-7, tại sân kho hàng của Sân bay quốc tế Nội Bài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Hà Nội phối hợp lực lượng an ninh phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang vận chuyển 3 kiện hàng từ trên xe taxi xuống. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, trong các kiện hàng có chứa 362 chiếc điện thoại di động (kèm theo cả pin và bộ sạc) do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ; tổng trị giá lô hàng khoảng 800 triệu đồng. Khi được đưa về trụ sở cơ quan công an, các đối tượng khai là Vũ Quang Hưng (sinh năm 1977, trú tại ngõ 252 Gia Quất, Ngọc Thụy - Long Biên) và Lê Thế Anh (sinh năm 1987, ở Hoằng Hóa - Thanh Hóa). Theo thông tin ban đầu, Vũ Quang Hưng khai được một chủ hàng ở Lạng Sơn thuê chuyển số điện thoại di động nhập lậu nói trên ra sân bay, làm thủ tục gửi hàng đi thành phố Hồ Chí Minh. Hưng thuê Thế Anh đi cùng để bốc vác hàng hóa. Mặc dù biết là hàng nhập lậu nhưng Hưng đã nhiều lần vận chuyển những chuyến hàng như vậy.

Được biết, điện thoại di động là một trong những mặt hàng gọn nhẹ, dễ tiêu thụ, lãi suất lại cao nên thường được các đối tượng mua từ bên kia biên giới, đưa về Hà Nội rồi chuyển vào các tỉnh phía Nam bằng dịch vụ chuyển phát nhanh. Để che mắt các lực lượng chức năng, chủ hàng không trực tiếp giao dịch mà thuê người vận chuyển, nhận hàng tại 2 thành phố lớn. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Chia sẻ bài viết