28/01/2011 - 21:30

Góp đẹp mùa Xuân...

Hội hoa Xuân Tân Mão thu hút đông khách.

Hội hoa Xuân Tân Mão 2011 do Hội Sinh vật cảnh TP Cần Thơ tổ chức, diễn ra từ ngày 18 đến 31-1-2011 (nhằm 15 đến 28 tháng Chạp) tại Nhà thi đấu Đa năng thành phố, đã góp thêm nét xuân cho Cần Thơ.

Chiều 18-1, khoảng sân của Nhà thi đấu Đa năng đã có rất đông khách chiêm ngưỡng những cây cảnh, hòn đá mà các nghệ nhân đã tạo nên những tác phẩm đẹp, mang những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam như: bến nước, gốc đa, cao nguyên lộng gió hay nhịp thở đồng bằng... khiến người xem phải sững sờ...

Hội hoa Xuân Tân Mão năm nay quy mô lớn hơn, với 700 tác phẩm của 350 nghệ nhân đến từ các CLB Hoa cảnh của 8 tỉnh khu vực ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng và Diễn đàn Cây cảnh Việt Nam trưng bày. Tại Hội hoa Xuân, các tác phẩm được trưng bày theo từng bộ môn nên khách tham quan dễ xem. Người xem choáng ngợp bởi một “sa mạc” nhân tạo đủ loại xương rồng, nở hoa rực rỡ hay các dáng bonsai đại, bonsai trung, bonsai tiểu, tiểu cảnh, non bộ... Khu vực được người xem chú ý nhiều là khu trưng bày mai vàng - là loài hoa đặc trưng của Tết ở Nam bộ. Nhưng cái chính là những dáng hình kỳ lạ, mang ý nghĩa và tâm huyết của các nghệ nhân.

Theo các nghệ nhân, các tác phẩm trưng bày trong Hội hoa Xuân lần này đều thể hiện nét rất riêng. 700 tác phẩm trưng bày phần lớn là những tuyệt phẩm nghệ thuật chơi cây cảnh, đặc biệt là bonsai. Ông Nguyễn Hữu Dũng, thành viên Diễn đàn Cây cảnh Việt Nam, có 32 tác phẩm đến với Hội hoa Xuân, cho biết: “Những lần tham gia Hội hoa Xuân như thế này, tôi được mở rộng kiến thức để nâng cao tay nghề”.

Chị Nguyễn Thị Anh Thư, một người dân TP Cần Thơ, cùng con gái đã mất hàng giờ ngắm những tác phẩm đã chia sẻ: “Những tác phẩm này rất tuyệt vời. Mong sao Cần Thơ sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa thế này để người dân chúng tôi có nơi vui chơi dịp Tết”.

Hội hoa Xuân Tân Mão mở cửa từ 7 giờ đến 21 giờ hằng ngày đến hết 28 tháng Chạp, khách tham quan vào cổng tự do. Ngoài ra, tại Hội hoa Xuân, Ban tổ chức còn bố trí hai ông đồ cho chữ miễn phí. Khách tham quan có thể xin ông đồ bất kỳ chữ gì tùy thích, đem về treo trong gia đình những ngày Tết đến Xuân về, cầu mong phúc lộc, an khang.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết