21/12/2023 - 21:51

Giáo sư Võ Tòng Xuân - người Việt đầu tiên được vinh danh tại Giải thưởng VinFuture 

(CT) - Lễ trao Giải thưởng Khoa học, Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture năm 2023, được tổ chức tại Hà Nội vào tối 20-12. Trong các hạng mục, ở hạng mục Giải thưởng đặc biệt dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển được trao cho công trình “Phát minh và phổ biến giống lúa kháng bệnh” góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu của GS Gurdev Sinh Khush (người Mỹ gốc Ấn) và GS.TS Võ Tòng Xuân (người Việt). GS.TS Võ Tòng Xuân cũng là người Việt đầu tiên được vinh danh tại giải thưởng VinFuture.

Giáo sư Võ Tòng Xuân tại lễ trao Giải thưởng Khoa học, Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture năm 2023. Ảnh: VTC

Năm nay, Giải thưởng VinFuture thu hút 1.389 đề cử, tăng gấp 3 lần so với năm đầu tiên (599 đề cử của mùa 1 và 970 đề cử của mùa 2).

GS.TS Võ Tòng Xuân sinh năm 1940, quê tỉnh An Giang. Năm 1966, ông tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân hóa nông và được nhận làm nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI). Năm 1971, ông trở về Việt Nam làm việc tại Viện Ðại học Cần Thơ. Năm 1974, ông du học tại Trường Ðại học Kyushu (Nhật Bản), thực hiện đề tài nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật trồng lúa tại vùng nhiệt đới và hoàn thành chương trình tiến sĩ (Nông học). Sau khi trở về nước, ông tiếp tục công tác tại Trường Ðại học Cần Thơ, cùng các nhà nghiên cứu Nhật Bản thực hiện các đề tài liên quan đến kỹ thuật trồng lúa và công bố nhiều bài báo khoa học, phổ biến kỹ thuật và chính sách nông nghiệp. Ông còn có nhiều cống hiến tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác ODA của Nhật Bản. Ðiển hình chương trình hợp tác đầu tiên của Nhật Bản về đào tạo kỹ thuật nông nghiệp thông qua dự án hợp tác với Khoa Nông nghiệp, Trường Ðại học Cần Thơ (giai đoạn 1970-1975). Ông đã cố vấn và có nhiều cống hiến trong “Dự án Cải thiện kỹ thuật nâng cao năng suất lúa tại khu vực Nante, tỉnh Zambezia, Mozambique” (giai đoạn 2011-2015)... Với những đóng góp này, tháng 4-2022, GS.TS Võ Tòng Xuân vinh dự nhận “Huân chương Mặt Trời Mọc, Tia Sáng Vàng và Ruy Băng Cổ” của Chính phủ Nhật Bản.

Ông còn nhận nhiều phần thưởng cao quý khác: phong hàm Giáo sư năm 1980, Anh hùng Lao động năm 1985, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1986 và Nhà giáo Nhân dân năm 1999.

B.Ngọc

 

Chia sẻ bài viết