06/11/2013 - 22:09

Gian nan hội nghị hòa bình Syrie

Do bất đồng về vai trò của Iran cũng như thành phần tham dự bên phe đối lập Syrie, Mỹ và Nga hôm 6-11 đã không tìm được tiếng nói chung về thời điểm tổ chức hội nghị hòa bình Genève-2 vốn được kỳ vọng tìm ra giải pháp kết thúc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.

"Chúng tôi hy vọng có thể công bố thời gian tổ chức Hội nghị Genève-2 vào hôm nay, song đã không thể được"- đặc phái viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Liên đoàn A-rập (AL) Lakhdar Brahimi (ảnh) nói sau cuộc gặp với giới chức ngoại giao Nga và Mỹ tại Genève (Thụy Sĩ).

 

Phát biểu sau cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov trách móc rằng Mỹ đã không tạo sức bật cần thiết để tập hợp một phái đoàn đáng tin cậy nhằm đại diện các phe phái đối lập vốn chia rẽ tại Syrie tham dự hội nghị. Ông Brahimi thì cho là phe đối lập Syrie đang ở vào thời điểm rất khó khăn, do vậy chưa sẵn sàng tham dự hội nghị. Đặc phái viên Brahimi cũng cam kết sẽ gặp gỡ giới chức ngoại giao Washington và Mát-xcơ-va vào ngày 25-11 tới nhằm tiếp tục xúc tiến tổ chức Hội nghị Genève-2. Về phần mình, đại diện phía Mỹ hy vọng hội nghị sẽ được tổ chức vào cuối năm nay, đồng thời thừa nhận Liên minh Dân tộc Syrie (SNC), nhóm đối lập chính, cần có thêm vài tuần để chuẩn bị cho việc tham dự.

Hồi đầu tuần này, giới chức Syrie đã phát đi thông điệp cứng rắn rằng Damas sẽ không tham dự Hội nghị Genève-2 nếu các cuộc thảo luận tập trung vào yêu cầu đòi Tổng thống Bashar al- Assad từ bỏ quyền lực- điều mà Mỹ và các phe đối lập Syrie đang tìm kiếm.

Ngoài số phận ông Assad, một nút thắt khác cũng có thể sẽ đẩy mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Syrie rơi vào bế tắc là vai trò của Iran, đồng minh quan trọng của ông Assad, tại hội nghị sắp tới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định rằng Iran và các quốc gia có ảnh hưởng đối với vấn đề Syrie đều phải góp mặt tại Hội nghị Genève-2. Phát biểu này được cho là nhằm đáp lại tuyên bố trước đó của lãnh đạo SNC rằng họ sẽ không đến Thụy Sĩ nếu Tehran tham dự hội nghị quốc tế trên. Ông Lavrov còn lưu ý phe đối lập Syrie không nên đưa ra quá nhiều điều kiện tiên quyết để tiến hành Hội nghị Genève- 2. Đặc phái viên Brahimi cũng nhắc lại thỏa thuận đạt được giữa LHQ, Nga và Mỹ rằng hội nghị này phải được tổ chức mà không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào.

Trong nỗ lực không để Hội nghị Genève-2 sớm đổ vỡ, hãng tin AFP cho biết các nhà ngoại giao Nga và đại diện phe đối lập Syrie đã có một loạt cuộc gặp tại Genève vào hôm qua. Một trong những nội dung thảo luận là tìm kiếm sự thống nhất về phái đoàn đại diện phe đối lập tham dự hội nghị.

Trong diễn biến liên quan, giới chức Mỹ đang nghiên cứu thông tin tình báo cho là chính quyền Assad có thể đang cố giấu số vũ khí hóa học còn lại thay vì trao chúng cho LHQ phá hủy như thỏa thuận đạt được trước đó.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết