25/08/2014 - 20:42

Thị trường ngư cụ mùa lũ

Giá ổn định, sức mua còn yếu

Người dân chọn mua chài, lưới và ngư cụ tại Làng chài lưới Thơm Rơm ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt,
TP Cần Thơ.
 

Năm nay lũ sớm, các cơ sở kinh doanh ngư cụ phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản tại Làng chài lưới Thơm Rơm ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đang tất bật chuẩn bị các loại ngư cụ để sẵn sàng phục vụ nhu cầu đánh bắt thủy sản cho người dân tại các vùng lũ và các cơ sở kinh doanh ngư cụ cũng tin tưởng sẽ có một mùa kinh doanh thắng lợi…

Sức mua chưa đạt kỳ vọng

Người dân ở TP Cần Thơ đang kỳ vọng nước lũ về nhiều hơn mọi năm, tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh chài lưới, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Làng chài lưới Thơm Rơm vì thế cũng xôm tụ hơn trước do các cơ sở tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiều khách hàng cũng bắt đầu đi tìm mua các loại chài, lưới và ngư cụ.

Theo ông Phạm Phước Phong, chủ cơ sở chài lưới Năm Tấn, những năm qua nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ngư cụ của người dân tại địa phương và các tỉnh vùng ĐBSCL, nhiều cơ sở sản xuất kinh doang ngư cụ tại Làng chài lưới Thơm Rơm hoạt động sản xuất kinh doanh suốt các thời điểm trong năm. Mùa kinh doanh nhộn nhịp nhất vẫn là các tháng nước nổi, từ cuối tháng 7 đến tháng 10 âm lịch hằng năm. Ông Phong cho biết: “Năm nay, nước lũ về sớm và được dự đoán nhiều hơn mọi năm nên các cơ sở kinh doanh đang tăng cường sản xuất hàng, với hy vọng sẽ bán được nhiều hàng so với mọi năm”. Bà Nguyễn Xuân Dược, chủ cơ sở chài lưới Năm Điệp, chia sẻ: “Nước lũ về, gần đây sức mua các loại chài lưới có tăng so với trước. Không chỉ có người dân TP Cần Thơ, người dân ở các tỉnh lân cận như: Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang… cũng sang đây lấy hàng. Hiện chưa vào cao điểm mùa kinh doanh, nhưng tôi vẫn chủ động chuẩn bị nguồn hàng khá dồi dào để sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân”.

Dù nước lũ về nhiều hơn mọi năm nhưng hầu hết các diện tích gieo sạ lúa thu đông 2014 chưa thu hoạch. Người dân chưa thể triển khai các hoạt động đánh bắt thủy sản trên đồng nên sức mua chài, lưới và các loại ngư cụ chưa đạt như kỳ vọng. Hơn nữa, theo nhiều cơ sở kinh doanh ngư cụ tại Làng chài lưới Thơm Rơm, các năm gần đây, nhiều người dân có tâm lý chờ nước lũ về nhiều hoặc khả năng đánh bắt được nhiều cá và thủy sản mới dám mua ngư cụ với số lượng lớn. Thực tế cho thấy, hiện phần lớn người dân mới tập trung mua nhiều các loại lưới (nhất là lưới mùng) để phục vụ nuôi trồng các loại thủy sản và mua các loại chài, lưới và lú… để giăng, đánh bắt thủy sản trên các sông, rạch. Ông Phạm Quốc Hùng, ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Thời điểm này, lượng thủy sản đánh bắt tự nhiên hạn chế, nhất là các loại cua, ốc nên việc thả nuôi thủy sản trong các ao, vèo, bồn ni lông sử dụng nguồn thủy sản đánh bắt tự nhiên làm mồi nuôi chưa nhiều. Các hộ dân chủ yếu mới phát triển nuôi thủy sản dạng thả ao hồ cho ăn thức ăn công nghiệp hoặc nuôi quảng canh trên chân các ruộng lúa không gieo sạ vụ 3 để tận dụng rau cỏ, lúa chét làm mồi”.

Giá nhiều loại ngư cụ ổn định

Hiện nay, giá bán nhiều loại chài, lưới và ngư cụ vẫn khá ổn định so với năm trước. Giá lưới mùng tại nhiều cơ sở và cửa hàng kinh doanh tại TP Cần Thơ đang ở mức 60.000-65.000 đồng đối với hàng loại thường; loại cấp cao hơn giá 70.000-80.000 đồng/kg. Lưới bén loại thường từ 60.000-200.000 đồng/tay (chiều dài khoảng 80-100m); một số loại lưới cấp cao (lưới 3 màn) có giá từ 250.000- 500.000 đồng/tay. Lú có giá 200.000-400.000 đồng/cái; chài nhỏ khoảng 300.000-350.000 đồng/cái; chài lớn: 400.000-500.000 đồng/cái; dớn giá từ 100.000-200.000 đồng/cái… Bà Nguyễn Thị Diệu Loan, chủ tiệm lưới Dì Ba- Tư An tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, cho rằng: “Với sự đa dạng về chất lượng, giá cả của các sản phẩm, người tiêu dùng có nhiều cơ hội trong lựa chọn tùy theo túi tiền của mình. Có nhiều loại chài lưới và ngư cụ chỉ có thể xài một vài tháng hoặc hết mùa lũ rồi bỏ, nhưng cũng có những loại tốt xài rất bền, có thể sử dụng tới 3 năm vẫn chưa hư. Đáng chú ý là các loại lú được làm bằng các loại lưới có chất lượng cao”.

Theo nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dù một số chi phí sản xuất đầu vào có tăng nhẹ so với trước, nhưng giá bán các loại ngư cụ vẫn ổn định do có sự cạnh tranh về giá giữa nhiều người bán, hơn nữa sức mua cũng còn yếu. Mặt khác, nhiều cơ sở đã chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất ngư cụ từ sớm duy trì được giá cả ổn định để thu hút khách. Dự đoán giá nhiều loại ngư cụ sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các loại chài lưới và ngư cụ phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản mùa lũ khá đa dạng về chủng loại, nguồn cung dồi dào nên sẽ không thiếu hàng nếu vào chính vụ.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết