03/10/2013 - 22:19

Gambia rời Khối thịnh vượng chung

Chính phủ Gambia trong một tuyên bố hôm 3-10 cho biết nước này đã rút khỏi Khối thịnh vượng chung hay còn gọi là Khối Liên hiệp Anh - một tổ chức gồm Anh và 53 quốc gia, đa phần là thuộc địa cũ của Đế quốc Anh trước đây.

"Chính phủ Gambia đã rút khỏi Khối thịnh vượng chung và sẽ không bao giờ là thành viên của bất kỳ tổ chức thực dân mới nào hay cơ quan nào đại diện cho việc mở rộng chủ nghĩa thực dân. Thông báo này có hiệu lực ngay lập tức" –tuyên bố của Chính phủ Gambia trên đài truyền hình quốc gia nêu rõ.

Mặc dù không công bố chi tiết, một quan chức Bộ Ngoại giao Gambia giấu tên nói rằng quyết định trên được đưa ra sau khi chính phủ nước này bác bỏ đề nghị của Khối thịnh vượng chung về việc thành lập hội đồng giám sát ở Thủ đô Banjul nhằm bảo vệ quyền con người, quyền thông tin và chống tham nhũng.

DĨ MẠCH (Theo AFP, Reuters)

 

Chia sẻ bài viết