09/03/2019 - 08:46

EU kêu gọi Mỹ hợp tác đối phó Trung Quốc 

Liên minh châu Âu (EU) vừa đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc dừng chính sách thuế quan đối với khối 28 nước thành viên, nếu Washington muốn có thêm đối tác hỗ trợ trong nỗ lực gây sức ép buộc Trung Quốc tuân thủ các quy tắc kinh tế toàn cầu.

Ảnh: Spiegel Online

Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmstrom (ảnh) cho biết bà cùng Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã đạt tiến bộ trong quá trình thảo luận làm thế nào ứng phó chính sách công nghiệp của Trung Quốc cũng như cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo đó, Mỹ và EU đồng quan điểm về việc Bắc Kinh phá giá thị trường, trợ cấp ngành công nghiệp trong nước khiến thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hai bên chưa thể thống nhất cách xử lý các mối đe dọa; trong đó bà Malmstrom nhấn mạnh biện pháp đưa ra không nên bao gồm áp thuế lên EU. “Đây không phải là cách nếu (Mỹ) muốn có thêm đồng minh và đối tác” - quan chức EU khẳng định.

Lời kêu gọi hợp tác được đưa ra giữa lúc Brussels và Washington đang trong tiến trình đàm phán sau thỏa thuận sơ bộ ký kết giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hồi tháng 7 năm ngoái. Cuộc họp hôm 6-3 giữa quan chức thương mại hai bên diễn ra tại thời điểm chính quyền Trump đang xem xét báo cáo điều tra nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô liệu có đe dọa an ninh quốc gia. Dự kiến tháng 5, Washington sẽ quyết định áp thuế hay không. Năm ngoái, ông Trump cảnh báo mức thuế có thể lên tới 25% đối với xe hơi và linh kiện nhập khẩu từ EU.

Phát biểu hôm 7-3, bà Malmstrom cho biết liên minh đang theo dõi sát sao động thái của ông Trump và sẽ rút khỏi đàm phán nếu Nhà Trắng quyết đánh thuế. EU cũng có thể trả đũa lên 22,4 tỉ USD hàng hóa xuất khẩu của Mỹ, bao gồm ô tô. Trước đó, EU cảm thấy “bị xúc phạm” trước việc Mỹ lấy lý do rủi ro an ninh quốc gia để áp thuế lên nhôm và thép nhập khẩu từ EU. Theo bà Malmstrom, quan hệ giữa Washington-Brussels là bạn bè và đồng minh chứ không phải mối đe dọa. Do đó, bà hy vọng hai bên có thể dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp bởi tầm quan trọng về mặt kinh tế cũng như gầy dựng lại niềm tin giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Mỹ lo ngại Chương trình “Nghìn tài năng” của Trung Quốc

Chương trình “Nghìn tài năng” mà Trung Quốc thúc đẩy nhằm thu hút nhân tài công nghệ cao đang làm tăng thêm nỗi lo sợ về ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các trường đại học Mỹ, cựu giáo sư Đại học Harvard Wei Yingjie cảnh báo. Ông Wei là một trong những nhà khoa học trở về nước làm việc qua chương trình này.

Chương trình bắt đầu từ năm 2008, thu hút khoảng 7.000 nhà khoa học và nhà nghiên cứu hàng đầu. Nhưng quy mô tuyên truyền quá mức của Bắc Kinh đang dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ giữa du học sinh và Chính phủ Trung Quốc. Ông Wei cho rằng Trung Quốc nên ngừng gửi các nhóm tiếp cận hệ thống đại học nước ngoài, đặc biệt các cơ sở của Mỹ, đồng thời có động thái nhằm bảo vệ sinh viên Trung Quốc khỏi những nghi ngờ không đáng có.

MAI QUYÊN (Theo Bloomberg)

Chia sẻ bài viết