17/06/2008 - 21:48

EU chưa tìm được giải pháp cho Hiệp ước Lisbon

Các ngoại trưởng EU tham dự cuộc họp tại Luxembourg. Ảnh: Reuters

* Hoãn lệnh trừng phạt chống Iran

* Iran rút 75 tỉ USD khỏi châu Âu

(TTXVN)- Ngoại trưởng 27 nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 16-6 đã họp tại Luxembourg để thảo luận về nhiều vấn đề chủ chốt như tìm “đường ra” cho Hiệp ước Lisbon, vấn đề hạt nhân của Iran... Cuộc họp hàng tháng của các Ngoại trưởng EU này được xem là cơ hội đầu tiên giúp định hướng tiến trình phê chuẩn Hiệp ước Lisbon về cải cách thể chế EU sau khi Hiệp ước bị cử tri Ireland bác bỏ trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 12-6 vừa qua. Tuy nhiên, kết thúc cuộc họp, các quan chức EU dù khẳng định Hiệp ước vẫn tồn tại và không xảy ra tình trạng rối loạn trong EU, song thừa nhận chưa tìm được biện pháp khẩn cấp nào để “cứu” văn bản này, hiện đang đứng trước nguy cơ không thể có hiệu lực vào đầu năm tới.

Trong khi đó, theo tờ “Người bảo vệ” ngày 16-6, Ngoại trưởng Anh David Miliband đã bác bỏ ý tưởng của Pháp và Đức về việc cho phép thực hiện Hiệp ước Lisbon tại 26 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), trừ Ireland, nước vừa bỏ phiếu phản đối hiệp ước trên. Ngoại trưởng Miliband gần như đi đến kết luận rằng Hiệp ước Lisbon đã “chết” khi kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu gạt vấn đề “cải cách thể chế” sang một bên để tập trung giải quyết các vấn đề mà người dân châu Âu quan tâm.

Về vấn đề hạt nhân Iran, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Javier Solana cho biết các nước EU đã hoãn đưa ra quyết định áp đặt lệnh trừng phạt mới chống Iran do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Thông báo này trái ngược với tuyên bố trước đó của Anh, khẳng định “EU đã nhất trí áp dụng biện pháp mới chống Iran trong lĩnh vực tài chính và năng lượng”. Theo ông, EU quyết định “chờ thêm một thời gian” để biết rõ phản ứng của Tehran đối với đề xuất cả gói gồm những biện pháp khuyến khích về kinh tế và công nghệ mà Nhóm “5+1” đưa ra nhằm thuyết phục Iran ngừng chương trình làm giàu uranium.

Cùng ngày 16-6, tuần báo “Shahrvand-e Emrouz” của Iran đưa tin nước này đã rút khoảng 75 tỉ USD ra khỏi châu Âu theo lệnh của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad để tránh bị phong tỏa trước nguy cơ Iran bị áp đặt những biện pháp trừng phạt mới vì tham vọng hạt nhân còn đang gây tranh cãi. Báo dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề kinh tế Mohsen Talaie xác nhận rằng “một phần các tài sản của Iran trong các ngân hàng châu Âu đã được chuyển thành vàng và cổ phiếu, còn một phần khác đã được chuyển sang các ngân hàng của châu Á”.

Chia sẻ bài viết