18/05/2022 - 19:24

Duy trì và xây dựng mới 20 mô hình kinh tế có hiệu quả trong thanh niên

(CT) - Ngày 18-5, Ủy ban Hội LHTNVN huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Hội LHTNVN huyện, nhiệm kỳ 2019-2024.

Giai đoạn 2019-2022, các cấp Hội LHTNVN huyện tập trung triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các chương trình hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi động; xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Kết quả, các cấp Hội đã thực hiện 251 công trình, phần việc thanh niên, tập trung vào hoàn thiện và nâng chất tiêu chí nông thôn mới. Ủy ban Hội các cấp của huyện thành lập 11 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ gần 13 tỉ đồng; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 7.220 lượt thanh niên, giải quyết việc làm hơn 1.250 thanh niên; tiếp tục duy trì và xây dựng mới 20 mô hình kinh tế có hiệu quả.

Từ năm 2022 đến hết nhiệm kỳ, Ủy ban Hội các cấp của huyện đề ra 10 nhiệm vụ trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Tiêu biểu: 100% cơ sở Hội có công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; phấn đấu mở 13 lớp đào tạo nghề cho thanh niên, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.700 thanh niên, giải quyết việc làm cho 750 thanh niên; 100% cơ sở Hội thực hiện tốt “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè” và phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết