15/05/2010 - 08:38

Tình hình Thái Lan đặc biệt căng thẳng:

Đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình lan rộng

(TTXVN)- Hãng thông tấn TNA của Thái Lan ngày 14-5 đưa tin một người đã thiệt mạng và 21 người bị thương trong các vụ đụng độ sáng cùng ngày giữa quân đội Thái Lan và người biểu tình “áo đỏ” chống chính phủ tại giao lộ Boncai ở Thủ đô Bangkok.

Người biểu tình bắn rốc-két tự tạo vào binh sĩ chính phủ sau các chướng ngại do họ dựng lên ở Bangkok. Ảnh: Reuters 

Người thiệt mạng là một đàn ông Thái Lan 33 tuổi, bị bắn vào ngực và đã tử vong tại bệnh viện. Trong số những người bị thương có hai nhà báo: một là người Canada làm việc cho kênh truyền hình France 24 và một là nhiếp ảnh gia làm cho tờ Matichon của Thái Lan, cả hai đều bị thương. Quân đội Thái Lan cũng đã bắt giữ 17 người biểu tình và tịch thu một số quả bom cháy.

Đây là những diễn biến mới nhất sau khi quân đội Thái Lan tối 13-5 bắt đầu huy động lực lượng bao vây khu vực người biểu tình hạ trại ở Ratchaprasong. Người biểu tình “áo đỏ” đã đốt cháy một xe buýt chở quân đội. Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy những người biểu tình phóng hỏa vào chiếc xe buýt làm một động cơ bắt lửa và cháy. Trong khi đó, một nhóm người biểu tình đã chặn và phá hỏng hai xe vòi rồng của quân đội tại ngã tư giữa đường Sathorn, Rama IV ở trung tâm Ratchaprasong.

Phát biểu sau khi xảy ra các vụ đụng độ, người phát ngôn Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES), Đại tá Sansern Kaewkumnert cho biết quân đội Thái Lan trước đó không lên kế hoạch trấn áp người biểu tình tại Ratchaprasong. Ông phủ nhận cáo buộc các binh sĩ đã bắn bị thương Thiếu tướng Khattiya Sawasdipol của phe “áo đỏ”, đồng thời khẳng định toàn bộ binh sĩ đã được lệnh không sử dụng vũ lực với những người không mang vũ khí. Bệnh viện nơi Thiếu tướng Khattiya đang điều trị cho biết ít có khả năng cứu sống ông vì vết thương tại thái dương đã làm sưng não.

Trong bối cảnh tình hình tại Thủ đô Bangkok diễn biến căng thẳng, một số quốc gia đã thông báo đóng cửa sứ quán tại Bangkok, trong đó có sứ quán Mỹ và Anh. Đại sứ quán Hà Lan cũng thông báo đình chỉ hoạt động cấp thị thực nhập cảnh do lo ngại tình hình bạo lực tại Bangkok.

Chia sẻ bài viết