06/11/2012 - 20:37

Đừng để ngôi nhà bạn hủy hoại sức khỏe của gia đình

Một nghiên cứu mới đây của Trường Kiến trúc Mackintosh (Anh) phát hiện việc phơi quần áo trong nhà, do ngoài trời không có nắng hoặc trong những ngày đông, rất hại cho sức khỏe, nhất là với những người bị hen suyễn hoặc mắc các bệnh dị ứng. Không chỉ vậy, những vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày cũng có thể khiến không khí trong nhà trở nên độc hại hơn và hủy hoại dần sức khỏe nếu ta không biết cách xử lý.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh tiến hành trên 100 gia đình vào những tháng mùa đông cho thấy có đến 87% hộ phơi đồ trong nhà và có 2/3 số gia chủ thường đặt quần áo gần các nguồn nhiệt, chẳng hạn như lò sưởi. Điều này làm gia tăng độ ẩm trong nhà lên tới 30% vào những ngày giặt giũ và 15% vào những ngày thường. Theo các chuyên gia, những ngôi nhà có diện tích nhỏ và được cách nhiệt tốt còn làm hơi ẩm khó bốc hơi hoặc thoát ra ngoài, tạo điều kiện cho các loại ve, rận phát triển và gia tăng nấm mốc. Không chỉ vậy, phơi đồ trong nhà còn làm giảm chất lượng không khí, khiến những người trong nhà dễ mắc các bệnh về hô hấp như hen, suyễn cũng như các bệnh dị ứng khác.

Phơi quần áo trong nhà dễ tích tụ khí ẩm và tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Ảnh: Corbis 

Theo lời khuyên của các chuyên gia, cách tốt nhất để ngăn ngừa nấm mốc và giảm thiểu độ ẩm trong nhà là thường xuyên mở cửa sổ khi chúng ta ở nhà để ngôi nhà được thoáng khí, trang bị quạt hút và dọn vệ sinh những nơi ẩm thấp và tối.

Trong khi đó, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) khuyến cáo nhà ở cũng chứa đựng nhiều loại độc tố, thuốc diệt côn trùng, khí thải, ve và nấm mốc, nên không khí bên trong ngôi nhà có thể còn độc hại hơn không khí bên ngoài. Do mọi người thường dành đến 90% thời gian sống bên trong môi trường này, nên có thể chúng ta cũng đang tự khiến mình dễ mắc bệnh hơn.

Các chuyên gia đề nghị chúng ta nên chú ý một số vật dụng trong gia đình có thể ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như cách xử lý chúng như sau:

- Vòi sen: Chất nhờn đóng trong vòi sen là mảnh đất màu mỡ cho các loại vi trùng gây bệnh sinh sôi. Xét nghiệm cho thấy có 30% vòi sen có chứa mycobacterium avium – nhóm vi khuẩn có liên quan tới bệnh phổi và một loại vi khuẩn khác gây ra bệnh lao.

Giải pháp là mỗi tuần, hãy ngâm vòi sen của bạn trong nước ấm có pha giấm trắng khoảng 20 phút và lau khô bằng khăn sạch.

- Sàn nhà: Các chất liệu dùng làm sàn nhà như gỗ dán, ván ép (như MDF) và các loại gỗ công nghiệp khác thường được xịt thêm formaldehyde, một hóa chất giúp sản phẩm cứng và bền. Tuy nhiên, formaldehyde cũng như các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi khác có thể gây ra nôn mửa, chóng mặt, các triệu chứng dị ứng và việc thường xuyên tiếp xúc với các chất này cũng có thể làm tổn thương gan và hệ thần kinh trung ương.

Việc bạn cần làm là hãy đảm bảo ngôi nhà luôn thoáng khí hoặc chỉ sử dụng các vật liệu trang trí thân thiện môi trường và không chứa hóa chất.

- Đồ nội thất: Các chất chống cháy có trong nệm, bàn ghế, vỏ ti-vi và máy tính cũng như các bo mạch điện tử thường chứa hóa chất gọi là PBDEs – một chất gây ô nhiễm được cho có ảnh hưởng tới khả năng học tập và ghi nhớ, làm giảm số lượng tinh trùng ở nam giới và phá hoại chức năng của tuyến giáp.

Cách xử lý là bạn nên vứt bỏ những đồ nội thất có sử dụng mút polyurethane đã cũ và dùng máy hút bụi có bộ lọc Hepa – loại đầu lọc thu giữ bụi nhỏ rất hiệu quả, để bỏ các chất gây ô nhiễm và tác nhân gây dị ứng.

- Các sản phẩm làm đẹp: Hóa chất làm mềm dẻo Phthalates thường có trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân như keo xịt tóc, dầu gội, nước hoa và sản phẩm khử mùi. Chúng chứa các hóa chất giống như hoóc-môn được cho có liên quan đến sự bất thường về quá trình phát triển và khả năng sinh sản như làm giảm số lượng tinh trùng ở nam giới và dậy thì sớm ở các bé gái.

Để tránh những nguy cơ nói trên, bạn chỉ nên sử dụng các sản phẩm chứa thành phần tự nhiên và tránh dùng các loại có chứa hóa chất tổng hợp như sodium lauryl sulphate (chất hủy hoại lớp màng bảo vệ của làn da), parabens (chất bảo quản có thể gây ung thư vú ở nữ và vô sinh ở nam), phthalates, chất hóa dầu, ethanol, nước hoa tổng hợp hoặc thuốc nhuộm.

THÁI THANH (Theo Daily Mail, Times of India)

Chia sẻ bài viết