31/05/2011 - 09:03

Đức sẽ từ bỏ năng lượng hạt nhân vào năm 2022

Ngày 30-5, liên minh cầm quyền ở Đức đã nhất trí thông qua kế hoạch đóng cửa các nhà máy điện nguyên tử cuối cùng của họ vào năm 2022, nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân như trường hợp nhà máy Fukushima số 1 ở Nhật Bản mới đây.

Chính phủ cho biết hầu hết các lò phản ứng sẽ ngừng hoạt động vào năm 2021, nhưng họ sẽ chừa lại 3 nhà máy để đề phòng trường hợp thiếu hụt năng lượng và sẽ đóng cửa chúng một năm sau đó. Thỏa thuận trên được đưa ra sau cuộc đám phán kéo dài 12 giờ giữa Thủ tướng Angela Merkel và các nhà lãnh đạo thuộc 3 đảng trong liên minh cầm quyền, gồm đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), đảng Dân chủ Tự do (FDP) và Liên minh xã hội Cơ đốc giáo (CSU).

Năm ngoái, chính phủ Đức đã thông qua đạo luật cam kết sẽ đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân vào khoảng năm 2036. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đa số người dân nước này muốn tiến hành sớm hơn. Hiện điện hạt nhân chiếm 22% tổng sản lượng điện ở Đức.

THANH TRÚC (Theo Monsters and Critics)

Chia sẻ bài viết