01/06/2013 - 08:42

Đức, Pháp tìm cách giải quyết khủng hoảng ngân hàng

Tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Thủ đô Paris hôm 30-5, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đồng ý cùng soạn thảo một kế hoạch chung nhằm giải quyết nguy cơ phá sản của các ngân hàng ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), theo đó sẽ cho phép chính phủ và khu vực tư nhân hợp tác trên một mặt trận chung - ít nhất là trong tương lai gần.

 

Thỏa thuận trên khuyến nghị các chính phủ thiếu tiền mặt có thể tìm kiếm giúp đỡ từ quỹ cứu trợ của Eurozone - tức Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM). Ngoài ra, họ cũng có thể yêu cầu một khoản cho vay hoặc tìm kiếm nguồn tiền ESM để trực tiếp tài trợ lại cho các ngân hàng được tái cơ cấu. Tuy nhiên, bản thỏa thuận từ hai nền kinh tế lớn nhất Eurozone đã đặt thêm áp lực cho Ủy ban châu Âu - cơ quan dự định sẽ công bố những nét chính trong kế hoạch nhằm tìm ra một cơ chế giải quyết duy nhất để tinh gọn hoặc đóng cửa các ngân hàng đang sụp đổ.

Theo Nhật báo Phố Wall của Mỹ, kế hoạch của ông Hollande và bà Merkel có thể giúp tránh những yêu cầu đòi thay đổi các hiệp ước của Liên minh châu Âu (EU) trước cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của khối này tại Brussels.

Mục tiêu của bà Merkel là thành lập một liên minh ngân hàng, tức một chính quyền ngân hàng có đầy đủ thiết chế giám sát các ngân hàng của quốc gia thành viên và thẩm quyền đóng cửa các ngân hàng yếu kém. Tuy nhiên, ông Hollande không muốn có sự can thiệp đó và cả hai đã đi đến quyết định ủng hộ sáng kiến mới nhằm chứng tỏ thế chủ động và sự đoàn kết với nhau trong bối cảnh các nền kinh tế trong Eurozone đang lún sâu vào suy thoái nghiêm trọng chưa từng có.

NGUYỆT CÁT (Theo Wall Street Journal)

Chia sẻ bài viết