24/05/2021 - 09:25

Đức đề xuất thành lập “câu lạc bộ khí hậu”

Đức muốn Liên minh châu Âu (EU) thành lập một “câu lạc bộ khí hậu” với các nước khác như Mỹ, Nhật Bản và có thể với cả Trung Quốc để tránh những mâu thuẫn thương mại liên quan tới các thuế Xanh, trong đó có thuế carbon đánh vào hàng hóa nhập khẩu.

Sau cuộc thảo luận với Thủ tướng Bồ Đào Nha, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, ông Antonio Costa, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz ngày 22-5 cho biết châu Âu phải cùng với những nước khác nhất trí các quy định và tiêu chuẩn chung về cách thức giảm lượng khí thải CO2. Theo ông, các biện pháp bảo vệ môi trường này sẽ có tác động đến sức cạnh tranh của các công ty Đức và châu Âu, nhất là những công ty trong các ngành tiêu tốn nhiều năng lượng.

Theo kế hoạch, lãnh đạo các nước EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào 2 ngày 24 và 25-5 để thảo luận về kế hoạch đáp ứng mục tiêu mới đề ra về khí hậu là giảm ít nhất 55% khí thải CO2 vào năm 2030 so với mức của năm 1990.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết