29/11/2011 - 08:54

ĐỨC: 1.300 người biểu tình chống chất thải hạt nhân bị bắt

Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát.
Ảnh: EPA

Hôm 27-11, cảnh sát Đức đã giải tán một cuộc biểu tình ngồi của hàng ngàn người đang cố gắng ngăn chặn chuyến xe lửa chở chất thải hạt nhân từ Pháp sang nước này. Có ít nhất 1.300 người bị bắt giữ.

Phía cảnh sát cho biết số lượng người biểu tình vào khoảng 3.500. Tuy nhiên, các nhà tổ chức nói rằng có tới 5.000 người đã tham gia chiếm đường ray xe lửa, nơi đoàn tàu sẽ đi qua. Theo các nhà hoạt động, khoảng 150 người bị thương khi cảnh sát giải tán đám đông bằng hơi cay và dùi cui. 20.000 cảnh sát đã được triển khai để bảo đảm an toàn cho 11 container chất thải hạt nhân.

Mỗi năm, khi chất thải hạt nhân được vận chuyển từ Pháp sang Đức đều vấp phải sự phản đối của người dân. Tuy nhiên, đây là đợt vận chuyển đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Đức Angela Merkel quyết định đẩy nhanh việc đóng cửa các nhà máy điện nguyên tử, dự kiến chậm nhất vào năm 2022, do lo ngại về vấn đề an toàn sau thảm họa hạt nhân ở nhà máy Fukushima, Nhật Bản hồi tháng 3-2011.

THÁI THANH (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết