29/05/2008 - 09:51

Dư luận về “Tân học thuyết Fukuda” dành cho Đông Nam Á

Thủ tướng Nhật Yasuo Fukuda. Ảnh: Wikimedia

(TTXVN)- Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Chính phủ Nhật Bản dự định dành sự giúp đỡ toàn diện cho các nước Đông Nam Á, để tới năm 2015 sẽ tạo lập một không gian kinh tế liên kết ở khu vực. Đó là ý tưởng trong tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda trong Hội nghị quốc tế chuyên đề “Tương lai châu Á” lần thứ 14 tại Tokyo ngày 22-5 vừa qua.

Diễn văn trên đây của Thủ tướng Fukuda đã được nhiều người ở Nhật Bản gọi là “Tân học thuyết Fukuda” để gợi nhớ lại học thuyết trước đây của cha ông, cố Thủ tướng Takeo Fukuda. “Học thuyết Fukuda” năm 1977 có nội dung Nhật Bản sẽ không bao giờ trở thành quốc gia hiếu chiến, mà sẽ thắt chặt tình hữu nghị với tất cả các nước ở khu vực, trong đó có các liên hệ kinh tế.

Đương kim Thủ tướng Fukuda quan niệm rằng mục tiêu cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nội các Nhật Bản hiện nay là cần phải củng cố các mối quan hệ thân thiện ở châu Á - Thái Bình Dương và phát triển cái gọi là “nền ngoại giao cộng hưởng”. Ở đây, ông ngụ ý nói tới nền ngoại giao mà trong đó đường lối quan hệ Nhật - Mỹ được thực thi có tính đến quan hệ với các nước Đông Nam Á. Có thể xem đây như một bước tiến đầy ý nghĩa, nếu so sánh với thời kỳ Mỹ gây chiến ở Đông Dương, khi mà quan hệ liên minh Nhật - Mỹ đã không hề đếm xỉa tới quyền lợi và mối quan tâm của các nước Đông Nam Á. Tuy vậy, dư luận dường như khó tán thành với ý kiến của ông Fukuda khi ông cho rằng liên minh Mỹ - Nhật vẫn là “một giá trị chung và cơ sở cho phát triển kinh tế phồn vinh của các nước châu Á - Thái Bình Dương”.

Cố gắng của một cường quốc công nghiệp phát triển như Nhật Bản, muốn hiệp lực liên kết kinh tế với ASEAN, là rất đáng hoan nghênh. Nhật Bản là nước không sở hữu nhiều nguồn tài nguyên và rất cần có lực lượng nhân công giá rẻ, do đó các nước ASEAN rõ ràng là những đối tác bổ ích. Quan điểm của Thủ tướng Nhật Bản cũng khá thực tế, khi ông kêu gọi không nên coi các nước đang phát triển vũ bão như Ấn Độ và Trung Quốc là những mối đe dọa, mà nên củng cố hợp tác với họ. Lời kêu gọi của ông Fukuda về tiến tới thành lập thị trường kinh tế thống nhất của các nước ASEAN, tăng cường hợp tác hòa bình, thành lập cơ sở hạ tầng để hợp tác tri thức, cùng chung bảo vệ môi trường và đấu tranh với những căn bệnh truyền nhiễm... cũng được đánh giá tích cực.

Những lời kêu gọi của Thủ tướng Nhật Bản đang bắt đầu hòa âm cùng những cố gắng của các nước trong khu vực nhằm mục tiêu chung là tăng cường liên kết kinh tế và cùng phát triển của các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.

Chia sẻ bài viết